18/03/2025 21:50 GMT+7

Bộ Công an đề nghị Đắk Lắk cung cấp hồ sơ dự án hồ thủy lợi Krông Pách Thượng

Bộ Công an đã yêu cầu UBND tỉnh Đắk Lắk cung cấp hồ sơ hồ thủy lợi đội vốn từ gần 3.000 tỉ đồng lên 4.400 tỉ đồng, chậm tiến độ, dính nhiều sai phạm.

Bộ Công an đề nghị Đắk Lắk cung cấp hồ sơ dự án hồ thủy lợi Krông Pách Thượng - Ảnh 1.

Dự án hồ thủy lợi Krông Pách Thượng kéo dài 14 năm, đội vốn hơn 1.400 tỉ đồng, nhiều sai phạm - Ảnh: VẠN TIẾP

Tối 18-3, nguồn tin Tuổi Trẻ Online cho biết Bộ Công an đã đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk cung cấp hồ sơ hồ thủy lợi Krông Pách Thượng.

Hồ thủy lợi kéo dài 14 năm, chưa đưa vào sử dụng

Theo đề nghị của cơ quan điều tra, UBND tỉnh Đắk Lắk cần cung cấp các văn bản do các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng và Cục Thuế tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh trong quá trình thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu danh sách và chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, cá nhân đã tham gia thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư. 

Ngoài ra, tỉnh phải cung cấp các văn bản liên quan đến phương án bồi thường, thẩm định, xác định nguồn gốc đất, danh sách nhận tiền đền bù, việc nhận bàn giao và đưa vào sử dụng các hạng mục công trình của dự án.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH một thành viên đầu tư và xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân) cùng các đơn vị, địa phương liên quan.

Bộ Công an đề nghị Đắk Lắk cung cấp hồ sơ dự án hồ thủy lợi Krông Pách Thượng - Ảnh 2.

Nhiều hộ dân trong khu vực lòng hồ không đồng ý giá bồi thường nên không chịu dời đi khiến dự án kéo dài - Ảnh: TRUNG TÂN

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can về tội nhận hối lộ đối với cựu thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng; Trần Tố Nghị - cựu quyền cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Trần Văn Lăng, nguyên giám đốc Ban 2 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nhiều bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bước đầu, Bộ Công an đã xác định nguyên thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và các bị can khác có hành vi thỏa thuận, nhận tiền từ Công ty Hoàng Dân và các nhà thầu trong liên danh. Từ đó, họ chỉ đạo các ban thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông đồng, vi phạm quy định về đấu thầu, giúp Công ty Hoàng Dân và các nhà thầu trúng thầu tại các dự án bị chậm tiến độ, gây thất thoát hơn 234 tỉ đồng ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, ở vụ án này, một số lãnh đạo xã tại Đắk Lắk cũng bị khởi tố liên quan đến sai phạm trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư của dự án. 

Các bị can này bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi trong quá trình xác định nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường và phân bổ kinh phí tái định cư.

Dự án kéo dài, đội vốn

Bộ Công an đề nghị Đắk Lắk cung cấp hồ sơ dự án hồ thủy lợi Krông Pách Thượng - Ảnh 4.

Việc xây dựng hồ này gặp khó khăn nên kéo dài - Ảnh: DUY HỌC

Dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt vào tháng 5-2009 với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỉ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 1.900 tỉ đồng, giải phóng mặt bằng và tái định cư hơn 180 tỉ đồng, dự kiến thực hiện trong 5 năm.

Dự án dây dưa kéo dài do nhiều sai phạm, trong đó có việc người dân không đồng ý việc bồi thường. Sau đó chủ đầu tư đề xuất tăng vốn lên gần 6.000 tỉ đồng.

Đến cuối năm 2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ cho nâng tổng mức đầu tư của dự án tăng lên hơn 4.400 tỉ đồng (giai đoạn 1), trong đó chi phí xây dựng công trình hơn 2.000 tỉ đồng. 

Bộ Công an đề nghị Đắk Lắk cung cấp hồ sơ dự án hồ thủy lợi Krông Pách Thượng - Ảnh 5.

Mỗi mùa mưa đến, ngành chức năng phải vào tận khu vực lòng hồ để lập sở chỉ huy, tránh việc người dân nơi đây gặp nguy hiểm - Ảnh: TRUNG TÂN

Riêng kinh phí giải phóng mặt bằng, tái định cư và trồng rừng thay thế để thực hiện dự án tăng lên gần 1.900 tỉ đồng. Tổng diện tích đất thu hồi từ 2.294ha tăng lên hơn 3.818ha.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao UBND tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh dự án sau khi có văn bản của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Bộ yêu cầu UBND tỉnh phải có ý kiến đồng thuận trước khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Công tác đền bù giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn tất do người dân, chủ yếu tại huyện Ea Kar, không đồng tình với phương án bồi thường và đã khởi kiện chính quyền ra tòa.

Dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng gồm hai công trình chính: hồ Krông Pách Thượng và hồ chứa nước Ea Rớt phục vụ di dân tái định cư. Công trình được xây dựng tại huyện M'Đrắk và Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Dự án có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho khoảng 14.900ha đất nông nghiệp, cung cấp nước sinh hoạt cho gần 73.000 hộ dân, góp phần giảm lũ cho vùng hạ du và tạo cảnh quan du lịch.

Bộ Công an đề nghị Đắk Lắk cung cấp hồ sơ dự án hồ thủy lợi Krông Pách Thượng - Ảnh 6.Hồ chứa nước gần 3.000 tỉ đồng chậm triển khai, đội vốn gấp đôi

TTO - Dự án hồ chứa nước Krông Pách thượng (Đắk Lắk) chậm triển khai và sau 9 năm, tổng mức đầu tư vọt lên hơn 5.700 tỉ đồng, tăng gần gấp đôi so với mức phê duyệt ban đầu. Song đến nay, dự án vẫn khắc khoải chờ cơ chế...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên