
Khu vực sạt lở kéo dài hàng trăm mét - Ảnh: NGUYỄN YÊN
Sau đợt áp thấp nhiệt đới ngày 12 và 13-9, các điểm sạt lở cũ tiếp tục bị khoét sâu, mở rộng. Chính quyền địa phương đã khảo sát thực tế, báo cáo tỉnh và đề xuất phương án xây dựng kè chống sạt lở để bảo vệ khu dân cư, đất đai và tuyến đường ven biển.
Sóng biển khoét sâu bờ gây sạt lở, người dân lo không có đường ra biển
Dọc bờ biển tại thôn Đức Lợi, nhiều điểm sạt lở đang diễn biến nghiêm trọng. Sóng lớn liên tục đánh mạnh vào bờ, cuốn đất, cát ra biển, tạo thành những vách sạt cao hơn 2m, đe dọa tuyến đường ven biển và đời sống, sinh kế của người dân.
Từng đợt sóng đánh mạnh khiến phần chân bờ tiếp tục bị xâm thực. Đất, cát phía trên không còn điểm tựa, liên tục đổ xuống, làm tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng.
Địa hình bãi biển thay đổi rõ rệt, gây khó khăn cho người dân khi đưa thuyền, thúng xuống biển đánh bắt hải sản.
Cách khu vực sạt lở chỉ vài chục mét, căn nhà của bà Nguyễn Thị Thanh (79 tuổi, ở thôn Đức Lợi) nằm trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu biển tiếp tục xâm thực.

Bà Thanh bất an trước việc bờ biển bị "nuốt chửng" - Ảnh: NGUYỄN YÊN
Bà Thanh cho biết những năm trước, tình trạng biển xâm thực cũng xảy ra nhưng chưa nghiêm trọng như hiện nay. Đặc biệt, trong những ngày gần đây, chỉ sau một đêm, một lượng lớn đất, cát ven bờ đã bị sóng cuốn ra biển.
Theo bà Thanh, nhà dân nằm ngay phía trong tuyến đường bê tông ven biển. Nếu sạt lở tiếp tục ăn sâu, khoảng cách từ mép biển đến khu dân cư sẽ ngày càng thu hẹp, nguy cơ ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng người dân rất lớn.
"Mong sao sớm xây kè để bảo vệ bờ biển, bảo vệ đất đai của người dân nơi đây, vì những năm gần đây mỗi năm sóng biển lại lấn sát tới nhà", bà nói.
Ông Nguyễn Lực, một người dân địa phương, cho hay năm trước, sóng biển lớn đã đánh sập một đoạn đường bê tông. Năm nay, nơi khác tiếp tục xuất hiện sạt lở. Bờ biển bị sóng cuốn tạo thành vách cát cao quá đầu người. Để ra được biển, người dân phải trườn qua vách dựng đứng rồi xuống biển. Nếu quay vào thì hoặc là phải đi bộ thật xa, hoặc là leo qua vách sạt cao hơn 2m.

Một người dân đi bộ dọc bãi biển, bên cạnh là vách sạt dựng đứng vừa bị sóng biển gây ra vài ngày trước - Ảnh: NGUYỄN YÊN
"Nếu tình cảnh này kéo dài, bờ biển này sẽ không còn là một bờ biển nữa, con đường ra biển của bà con cũng trở nên khó khăn hơn", ông nói.
Không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, tình trạng sạt lở còn tác động trực tiếp đến sinh kế của những hộ dân sống bằng nghề khai thác hải sản ven bờ. Người dân mong chính quyền các cấp sớm có phương án xây dựng kè chống sạt lở, bảo vệ bờ biển, đất đai, tài sản và tạo điều kiện để ngư dân yên tâm làm ăn.
Địa phương đề xuất đầu tư khẩn cấp kè chống sạt lở
Ngày 17-9, ông Ngô Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Long Phụng, cho biết trước tình trạng xâm thực, sạt lở bờ biển nghiêm trọng, địa phương đã tổ chức khảo sát thực tế và báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi, Sở Nông nghiệp và Môi trường.
Theo ông Thanh, xã cũng đề xuất các ngành chức năng nghiên cứu phương án xây dựng kè nhằm ổn định đời sống, sản xuất của các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

Cát tiếp tục đổ xuống khiến nguy cơ sạt lở tiếp tục gia tăng - Ảnh: NGUYỄN YÊN
Theo UBND xã Long Phụng, từ ngày 12 đến 13-9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, dọc bờ biển trên địa bàn xã xuất hiện sóng cao từ 1,5 - 2m, gây sạt lở nghiêm trọng tại bờ biển thôn Đức Lợi.
Qua kiểm tra thực tế, phạm vi xâm thực, sạt lở rộng khoảng 20 - 40m, độ sâu từ 3 - 5m, kéo dài dọc tuyến đường Trùng Dương - Trạm biên phòng Đức Lợi.
Đáng lo ngại, khu vực này từng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sạt lở do bão số 13 năm 2025. Khi đó, bờ biển khu vực thôn Kỳ Tân và An Chuẩn (cũ) bị sạt lở làm hư hỏng tuyến đường Trùng Dương.

Cận cảnh một điểm sạt lở - Ảnh: NGUYỄN YÊN
Sau đợt triều cường do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, các điểm sạt lở cũ tiếp tục bị khoét sâu, mở rộng. UBND xã Long Phụng nhận định hiện tượng xâm thực, sạt lở tại bờ biển Đức Lợi vẫn đang tiếp diễn, có xu hướng ăn sâu vào đất liền.
Tình trạng này ảnh hưởng đến hơn 400 hộ dân sinh sống dọc khu vực, đe dọa tuyến đường ven biển Khu dịch vụ biển Trùng Dương - Trạm biên phòng Đức Lợi.
Trước nguy cơ sạt lở tiếp tục lan rộng trong mùa mưa bão, UBND xã Long Phụng kiến nghị các sở, ngành của tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ thiệt hại và tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí đầu tư khẩn cấp công trình kè chống sạt lở, xâm thực biển Đức Lợi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận