
Ông Alex Pretti cầm điện thoại trước mặt một đặc vụ liên bang tại thành phố Minneapolis, Mỹ vài phút trước khi tiếng súng đầu tiên vang lên - Ảnh: ABC NEWS
Sau khi đặc vụ liên bang bắn chết ông Alex Pretti, một y tá 37 tuổi, vào ngày 24-1, DHS đã công bố bức ảnh về một khẩu súng trên X mà bộ cho rằng ông Pretti đã mang theo khi tiếp cận các đặc vụ liên bang.
Sau đó, thông tin lan truyền trên mạng cho rằng bức ảnh khẩu súng mà DHS công bố thực chất từng xuất hiện trên mạng trước khi các đặc vụ liên bang nổ súng bắn chết ông Pretti, hoặc là ảnh có sẵn và DHS cố tình trình bày sai sự thật khi nói rằng khẩu súng đó thuộc về ông Pretti.
Ngày 24-1, một người dùng Facebook viết: "Hình ảnh họ nói là ảnh chụp khẩu súng của ông ấy đã đăng trên Reddit năm ngày trước rồi!".
Thông tin nói trên cũng lan truyền trên X, Threads và Reddit.

Một bài đăng trên X cho rằng bức ảnh khẩu súng đã có trên mạng từ trước khi vụ việc của ông Pretti xảy ra - Ảnh: X
Sự thật là gì?
Ngày 26-1, các chuyên gia trang Snopes cho biết không có bằng chứng nào cho thấy bức ảnh mà DHS chia sẻ đã lan truyền trên mạng trước vụ nổ súng ngày 24-1 hoặc là ảnh có sẵn từ trước.
Những tuyên bố cho rằng bức ảnh đã lan truyền trước ngày 24-1 dường như xuất phát từ việc người dùng hiểu sai kết quả tìm kiếm ảnh ngược của Google.
Google đã tìm thấy bức ảnh khẩu súng trong một chủ đề thảo luận đăng ngày 19-1 trên Reddit, song bức ảnh đã được tải lên trong một bình luận đăng ngày 24-1.
Theo kết quả tìm kiếm ảnh ngược của Snopes trên các công cụ khác như Bing, Yandex và TinEye, bức ảnh chưa từng xuất hiện trước ngày 24-1 dưới dạng ảnh có sẵn trong kho lưu trữ.
Snopes đã liên hệ DHS để yêu cầu bộ cung cấp ảnh gốc hoặc dữ liệu để xác minh thời gian và địa điểm chụp khẩu súng.
DHS đã phản hồi rằng các tuyên bố cho rằng bức ảnh về khẩu súng đã bị chỉnh sửa là sai sự thật. Tuy nhiên, do DHS không cung cấp ảnh gốc hay siêu dữ liệu để xác minh nên Snopes không thể đánh giá thông tin đang lan truyền trên mạng là đúng hay sai sự thật.
Trong tuyên bố về vụ việc ngày 24-1, DHS cho biết ông Pretti đã tiếp cận các đặc vụ liên bang với khẩu súng như trong bức ảnh và "kháng cự quyết liệt" trước nỗ lực tước vũ khí của đặc vụ liên bang, dẫn đến một cuộc "giằng co vũ trang".
Mặt khác, video do nhân chứng đăng trực tuyến dường như lại mâu thuẫn với tuyên bố của DHS về diễn biến sự việc. Video cho thấy ông Pretti đang cầm điện thoại trong tay khi tiếp cận các đặc vụ chứ không phải cầm súng.
Hãng tin AP dẫn lời gia đình ông Pretti cho biết nam y tá có một khẩu súng ngắn và có giấy phép mang súng, song họ không biết ông có mang theo vũ khí bên mình khi vụ việc xảy ra hay không.
Cảnh sát trưởng Minneapolis, ông Brian O'Hara, xác nhận rằng ông Pretti là "một người sở hữu súng hợp pháp và có giấy phép mang súng".
Trong khi đó, DHS cho biết một đặc vụ đã bắn ông Pretti vì "lo sợ cho tính mạng bản thân và tính mạng cũng như sự an toàn của các đồng nghiệp".
Cụm từ này cũng tương tự với cụm từ mà DHS đã sử dụng sau khi một đặc vụ Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắn chết dân thường Renee Good ở Minneapolis vào ngày 7-1.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận