16/01/2018 11:35 GMT+7

Bitcoin đã được đào hết 80%

ĐẮC LUÂN
ĐẮC LUÂN

TTO - Bất kể thực tế số lượng bitcoin tham gia giao dịch và cả bị mất đã tăng lên nhiều thời gian qua, tỉ lệ bitcoin được “đào” mới thêm cũng đang chậm dần lại.

Bitcoin đã được đào hết 80% - Ảnh 1.

Ảnh: REUTERS

Theo trang Digital Trends, có nhiều lý do phức tạp trong vấn đề này, tuy nhiên nhìn từ góc độ nguồn cung bitcoin, chúng ta đang tiến dần hơn tới mốc giới hạn tối đa 21 triệu bitcoin đã được tạo ra.

Tính tới thời điểm này, khi giới chuyên gia cho rằng lượng bitcoin đã được đào chiếm tới 80% trong tổng số 21 triệu đồng tiền, việc "đào" thêm được các đồng tiền kỹ thuật số loại này đang ngày càng khó khăn hơn.

Bất kể bạn chỉ vừa mới gia nhập đội ngũ các "thợ mỏ" bitcoin, hay là người đã giao dịch đồng tiền này từ khi giá trị của chúng chỉ là một vài USD/bitcoin, cho tới nay, việc đào được bitcoin cũng ngày càng tốn nhiều công sức và thời gian hơn.

Người sáng tạo ra đồng tiền kỹ thuật số bitcoin, Satoshi Nakamoto, lần đầu tiên "đào" được một khối bitcoin đầu tiên năm 2009 và nhận được 50 bitcoin.

Tính tới đầu tháng này, các thợ mỏ bitcoin trên toàn cầu đã đào được 16.800.000 bitcoin. Đây là con số rất đáng kể vì nó chiếm tới 80% trong tổng số giới hạn 21 triệu đồng bitcoin toàn thế giới.

Cũng theo đó, dù có đầu tư máy móc mạnh tay tới cỡ nào đi nữa, các thợ mỏ ở khắp nơi trên thế giới cũng sẽ chỉ còn 20% số bitcoin để đào.

Tính chất khan hiếm tự áp đặt của bitcoin là một trong các lý do khiến nó tăng vọt về giá trong những tháng gần đây và rất có thể cũng là yếu tố đẩy giá bitcoin tiếp tục tăng thêm trong những năm tới.

Trái với bitcoin, nhiều đồng tiền ảo khác cũng đang tạo được vị thế của chúng trong thị trường, như ethereum, không bị giới hạn về số lượng.

Điều này có nghĩa, các đồng tiền ảo đó sẽ tiếp tục được tạo thêm chừng nào con người con người muốn sử dụng nó.

Trong bối cảnh hiện tại của bitcoin, khi việc đào những đồng bitcoin cuối cùng tiếp tục khó khăn hơn, mức thưởng cho việc "đào" bitcoin cũng sẽ giảm đi tương ứng.

Mặc dù rất khó để đưa ra những ước đoán chính xác về ngày người ta đào được đồng bitcoin cuối cùng do bản chất không thể đoán trước của các thành tựu phát triển phần cứng liên quan tới việc đào bitcoin, tuy nhiên một số chuyên gia ước tính thời điểm đó có thể rơi vào khoảng năm 2140.

ĐẮC LUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên