01/04/2018 13:40 GMT+7

Bít bùng lối đi, các nhà hàng, quán karaoke này ra sao nếu có cháy?

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Nhà hàng trang trí bằng vật liệu dễ cháy, quán karaoke không có lối thoát hiểm, không gian công cộng trong chung cư bị chiếm dụng - thực trạng PCCC tại một số địa điểm ở quận 1.

Bít bùng lối đi, các nhà hàng, quán karaoke này ra sao nếu có cháy? - Ảnh 1.

Một nhà hàng trên đường Lý Tự Trọng (quận 1, TP.HCM) trang trí bên trong bằng nhiều vật liệu dễ cháy - Ảnh: L.PHAN

Sáng 1-4, đoàn liên ngành gồm trật tự đô thị, cảnh sát PCCC Quận 1 đã đi kiểm tra hàng loạt nhà hàng, chung cư, quán karaoke trên địa bàn. Thực trạng mất an toàn phòng cháy chữa cháy ở các địa điểm này thật đáng lo ngại.

Một số nhà hàng có không gian bít bùng, bên trong được trang trí bằng nhiều vật liệu dễ cháy, mặt tiền vi phạm quy định xây dựng, cả khu vực rộng lớn chỉ có một cửa ra duy nhất...

Các quán karaoke cũng bịt kín hoàn toàn mặt tiền từ lầu một trở lên. Theo cơ quan chức năng quận 1, hai quán karaoke trên đường Phạm Viết Chánh trước Tết Nguyên đán đã bị phạt mỗi quán hai lần với mức phạt 35 triệu đồng/lần nhưng vẫn không khắc phục. Lần kiểm tra này cơ quan chức năng tiếp tục lập biên bản xử phạt và sẽ cưỡng chế tháo dỡ vào tháng 4.

Dù vụ cháy chung cư Carina vẫn chưa hết nóng nhưng nhiều chung cư vẫn chưa thay đổi trong đảm bảo an toàn PCCC. Tại chung cư 134 đường Trần Hưng Đạo, bãi để xe vẫn chắn lối thoát hiểm. Cả chung cư có hai lối thoát nhưng một phía thuộc một công ty hóa chất đã bị bịt lại, lan can tầng 1 bị rào bằng lưới ô kín, không có lối thoát.

Còn tại chung cư 247-249 đường Trần Hưng Đạo, ngay từ sớm một số người dân đã tất bật thử hệ thống nước, chuông báo cháy và hệ thống chữa cháy để xem còn hoạt động không. Tầng cao nhất của tòa nhà thì được trang bị một thang dây đề phòng bất trắc.

Thế nhưng chính tại chung cư này, một số người dân ở cuối dãy lại tự ý làm cửa sắt để chiếm dụng phần không gian cho riêng mình. Khu vực không gian bị chiếm dụng là nơi dẫn ra cửa sổ và gắn hệ thống PCCC tại chỗ.

Trước tình trạng trên, đoàn đã yêu cầu lãnh đạo các phường gấp rút xử lý.  

Bít bùng lối đi, các nhà hàng, quán karaoke này ra sao nếu có cháy? - Ảnh 2.

Chung cư 247 - 249 Trần Hưng Đạo có khu vực chung bị người dân chiếm làm cửa riêng (ảnh phải) so với khu vực thông thoáng (ảnh trái) - Ảnh: L.PHAN

Bít bùng lối đi, các nhà hàng, quán karaoke này ra sao nếu có cháy? - Ảnh 3.

Chung cư 134 Trần Hưng Đạo có hệ thống dây điện, cáp chằng chịt - Ảnh: L.PHAN

Bít bùng lối đi, các nhà hàng, quán karaoke này ra sao nếu có cháy? - Ảnh 4.

Lối thoát hiểm duy nhất, chật hẹp tại một nhà hàng trên đường Lý Tự Trọng - Ảnh: L.PHAN

Bít bùng lối đi, các nhà hàng, quán karaoke này ra sao nếu có cháy? - Ảnh 5.

Mặt tiền một nhà hàng bị xây bít kín không lối thoát - Ảnh: L.PHAN

Bít bùng lối đi, các nhà hàng, quán karaoke này ra sao nếu có cháy? - Ảnh 6.

Nhà hàng này bị xử phạt tổng công 42 triệu do vi phạm xây dựng, an toàn PCCC - Ảnh: L.PHAN

Bít bùng lối đi, các nhà hàng, quán karaoke này ra sao nếu có cháy? - Ảnh 7.

Hệ thống điện, cáp chằng chịt bên hông một nhà hàng trên đường Lê Thánh Tôn - Ảnh: L.PHAN

Bít bùng lối đi, các nhà hàng, quán karaoke này ra sao nếu có cháy? - Ảnh 8.

Hai quán karaoke trên đường Phạm Viết Chánh bịt bùng, không lối thoát hiểm - Ảnh: L.PHAN

Bít bùng lối đi, các nhà hàng, quán karaoke này ra sao nếu có cháy? - Ảnh 9.

Hành lang bên ngoài chung cư 134 Trần Hưng Đạo bị che bằng lưới sắt - Ảnh: L.PHAN

Bít bùng lối đi, các nhà hàng, quán karaoke này ra sao nếu có cháy? - Ảnh 10.

Bãi xe chắn lối thoát hiểm tại chung cư 134 Trần Hưng Đạo - Ảnh: L.PHAN

Bít bùng lối đi, các nhà hàng, quán karaoke này ra sao nếu có cháy? - Ảnh 11.

Thang dây thoát hiểm ở chung cư 247-249 là do tự trang bị đề phòng bất trắc - Ảnh: L.PHAN

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên