15/08/2023 09:42 GMT+7

Bình Thuận mỗi ngày 2 vụ tai nạn liên quan đến xe giường nằm, xe tải, đầu kéo

Công an tỉnh Bình Thuận đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm đối với xe kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa bằng container vào sáng 15-8.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát và xử lý các vi phạm đối với loại xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa bằng container - Ảnh: ĐỨC TRONG

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát và xử lý các vi phạm đối với loại xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa bằng container - Ảnh: ĐỨC TRONG

Tại buổi lễ phát động ra quân, đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - phó giám đốc Công an Bình Thuận - cho rằng qua số liệu báo cáo thì tại địa phương hằng ngày đều có ít nhất 2 vụ tai nạn giao thông liên quan đến các loại xe giường nằm, xe tải hoặc đầu kéo container.

Vì vậy, nếu không có phương án xử lý hiệu quả thì số vụ tai nạn liên quan đến các loại xe như trên sẽ có chiều hướng gia tăng trong thời gian tới.

Theo đại tá Liêm, trong thời gian đầu ra quân các lực lượng nghiệp vụ tập trung tuyên truyền là chính. Các chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải và hành khách phải ký cam kết không được để xảy ra vi phạm.

Đại tá Liêm yêu cầu các lực lượng tuần tra phải phát huy vai trò phối hợp với công an địa phương trong việc kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào tỉnh.

Các lực lượng phải luôn trong tình trạng sẵn sàng nhận lệnh điều động trong bất cứ trường hợp nào khi có yêu cầu.

Tỉnh Bình Thuận là địa phương có tuyến quốc lộ 1 đi qua dài nhất cả nước (gần 200km), tập trung nhiều xe khách giường nằm, xe đầu kéo container. Ngoài ra, tỉnh còn có các tuyến quốc lộ 55, 28 và 28B, tỉnh lộ kết nối với các địa phương lân cận.

Trong đợt ra quân lần này, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận sẽ là lực lượng nòng cốt, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn và thời gian.

Các lực lượng sẽ tập trung vào việc kiểm tra chất ma túy và các chất kích thích khác đối với tài xế; tổ chức tuần tra tại nơi xuất phát, bến xe, nơi trung chuyển, đón trả khách, bến bãi…

Trong đó, các lực lượng sẽ kiên quyết xử lý những trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, làm rõ lý do không được kiểm định để có giải pháp ngăn chặn phù hợp.

Bình Thuận kiên quyết xử lý các "băng nhóm" lấn chiếm đất đaiBình Thuận kiên quyết xử lý các 'băng nhóm' lấn chiếm đất đai

Sáng 14-7, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên