01/04/2014 00:13 GMT+7

Bình Thuận: gần một nửa lao động Trung Quốc "làm chui"

NGUYỄN NAM
NGUYỄN NAM

TT - Chiều 31-3, Sở Lao động - thương binh & xã hội Bình Thuận cho biết trong quý 1-2014 tổng nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của bốn nhà thầu thi công Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (huyện Tuy Phong) là 528 người. Tuy nhiên trong số này chỉ có 283 người được cấp phép, 245 người còn lại chưa được cấp giấy phép lao động, các nhà thầu đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để được cấp giấy phép.

Tràn lan lao động Trung Quốc trái phépHàng trăm lao động Trung Quốc vào làm việc tại Nghi SơnTràn lan lao động “chui” Trung Quốc

Ông Mai Văn Anh, phó giám đốc Sở Lao động - thương binh & xã hội Bình Thuận, cho hay qua kiểm tra phát hiện nhiều lao động Trung Quốc mặc dù đăng ký là lao động kinh nghiệm, kỹ sư, chuyên gia nhưng lại làm các công việc của lao động phổ thông.

Còn ông Nguyễn Ngọc Thành, trưởng phòng lao động, việc làm, an toàn lao động (Sở Lao động - thương binh & xã hội Bình Thuận), cho biết lao động Trung Quốc thường thay đổi theo tiến độ thi công công trình, lao động nước ngoài đến VN làm việc rồi mới xin giấy phép lao động là trái quy định.

NGUYỄN NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên