Ông Nguyễn Văn Hùng, giám đốc Sở GD-ĐT, cho biết trong năm học 2013-2014, ở cấp THCS có 632 học sinh bỏ học/57.758 học sinh, chiếm tỉ lệ 1,09% (nếu tính cả học sinh THPT thì năm học 2013-2014 có tổng cộng 937 học sinh bỏ học, tăng khoảng 100 em so với năm học 2012-2013). Nguyên nhân do hoàn cảnh kinh tế gia đình học sinh khó khăn, các em phải ở nhà phụ giúp gia đình làm việc. Bên cạnh đó, một số học sinh bỏ học theo thời vụ, ví dụ như đến vụ thu hoạch điều các em theo cha mẹ lên rẫy rồi “quên” trở lại lớp. Mặt khác, do nhà quá xa, đi lại khó khăn nên bỏ học. Ngoài ra, nhiều phụ huynh không coi trọng việc học của con em mình mà còn đồng tình cho con nghỉ học nên khi giáo viên đi vận động các em trở lại trường gặp sự phản ứng gay gắt của phụ huynh.
Theo ông Hùng, để hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, Sở GD-ĐT đã có các biện pháp như tăng cường công tác thống kê số lượng, nguyên nhân học sinh bỏ học từng tháng, từng kỳ ở các trường để có biện pháp khắc phục, đồng thời chỉ đạo các trường thường xuyên tổ chức họp phụ huynh học sinh có con em có ý thức học tập kém... Bên cạnh đó, tăng cường dạy phụ đạo miễn phí cho học sinh có học lực yếu, kém, để các học sinh này có đủ điều kiện được lên lớp và không bỏ học vì mặc cảm học yếu. Mặt khác, chỉ đạo giáo viên nắm tình hình học sinh bỏ học và học sinh có nguy cơ bỏ học để có biện pháp đưa các em trở lại lớp. Một giải pháp nữa là xem xét miễn giảm các khoản đóng góp theo quy định cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng không được cấp sổ nghèo; tổ chức vận động, quyên góp trao các suất học bổng, tặng quà cho học sinh nghèo, học sinh người dân tộc.
Các đại biểu cũng chất vấn về tình trạng dạy thêm, học thêm chưa được chấn chỉnh, còn xảy ra tình trạng lạm thu trong các trường. Trả lời chất vấn, ông Hùng cho biết để chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm, năm học 2013-2014 sở không cấp giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường. Sở đã thực hiện cấm dạy thêm, học thêm cho học sinh tiểu học, cấm giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường cho học sinh các lớp học 2 buổi/ngày. Cấm giáo viên cắt xén chương trình chính khóa và ép buộc học sinh đi học thêm. Ngoài ra, không bố trí cho giáo viên dạy thêm trong nhà trường hoặc không xác nhận cho dạy thêm ngoài nhà trường nếu kết quả giảng dạy trong năm học đạt thấp.
Về việc lạm thu, ông Hùng thừa nhận ở một số nơi vẫn xảy ra tình trạng thu một số khoản ngoài quy định. Ông Hùng nêu cụ thể một số trường vi phạm như: Trường mẫu giáo Vàng Anh (huyện Lộc Ninh) thu tiền điện nước, điện thoại, thu tiền hỗ trợ nhân viên hợp đồng; các trường tiểu học Tân Phú C, Tân Bình B, THCS Tân Đồng, THCS Tiến Hưng (thị xã Đồng Xoài) thu tiền mua sách cho thư viện; Trường THPT Nguyễn Du (thị xã Đồng Xoài) thu tiền hỗ trợ thi học kỳ, hỗ trợ thi đại học; Trường THPT Đồng Phú thu tiền điện... Với những khoản thu sai quy định trên, sở đã chỉ đạo chấn chỉnh, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các trường hợp vi phạm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận