![]() |
CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa vào tháng 4-2009 - Ảnh: AFP |
Theo AFP, có 11 vấn đề lớn đã được NSS 2012 thông qua. Trong đó, lãnh đạo 53 quốc gia đã nhất trí về việc bảo đảm cấu trúc an ninh hạt nhân toàn cầu, nguyên liệu hạt nhân, các nguồn phóng xạ, an toàn và an ninh hạt nhân, an ninh vận chuyển, chống buôn lậu, giám định hạt nhân... Ngày thứ hai tại NSS, các nhà lãnh đạo quốc tế tập trung thảo luận mối đe dọa từ “các nhân tố phi quốc gia” và vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào khẳng định tình hình an ninh hạt nhân quốc tế vẫn còn “nghiêm trọng”. Trung Quốc tuyên bố sẽ hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) để hỗ trợ các nước muốn chuyển đổi uranium làm giàu ở mức độ cao sang mức thấp.
Bình Nhưỡng tiết lộ thông tin về vệ tinh
Bất chấp phản ứng của các nước, ngày 27-3 Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin Bình Nhưỡng đã đưa tên lửa đến bệ phóng ở Tongchang-ri. Bình Nhưỡng khẳng định “sẽ không bao giờ từ bỏ quyền phóng một vệ tinh hòa bình, một quyền hợp pháp của một nhà nước có chủ quyền và là một bước thiết yếu cho sự phát triển kinh tế”. CHDCND Triều Tiên tuyên bố: “Những lời nói của ông Obama đã phản ánh khái niệm sai bét của ông ấy về tình hình hiện nay”.
“Mỗi quốc gia đều có quyền. Tổng thống Mỹ nói rằng ông ta không có ý thù địch đối với chúng tôi. Nếu đó là lời nói chân thành thì ông ta nên bỏ ý nghĩ đối đầu khi cứ ngăn cản chúng tôi, và ông ta nên có dũng khí thừa nhận rằng chúng tôi có quyền phóng vệ tinh như các quốc gia khác”- KCNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên tuyên bố.
Bình Nhưỡng cũng loan báo đã mời Cơ quan Hàng không vũ trụ (NASA) gửi các chuyên gia của mình đến địa điểm phóng “để họ nhìn thấy tận mắt bản chất hòa bình việc phóng vệ tinh của chúng tôi”. Trước đó, như AFP ghi nhận, Bình Nhưỡng đã loan báo mời các nhà báo và các chuyên gia nước ngoài, nhưng không thấy đề cập đến NASA.
CHDCND Triều Tiên cũng tiết lộ chi tiết về vệ tinh “thời tiết” sắp được phóng vào quỹ đạo. KCNA cho biết “vệ tinh Kwangmyongsong-3 (ngôi sao sáng), một vệ tinh được phóng trong tháng 4-2012, sẽ rất hữu ích cho việc nghiên cứu dự báo thời tiết cần thiết cho ngành nông nghiệp và các ngành kinh tế khác của CHDCND Triều Tiên”.
Mỹ - Trung thỏa thuận về “khiêu khích tiềm ẩn”
Theo Reuters, tại NSS, Tổng thống Obama và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào thỏa thuận sẽ cùng hợp tác phản ứng với bất kỳ “khiêu khích tiềm ẩn” nào, nếu CHDCND Triều Tiên tiếp tục kế hoạch phóng tên lửa.
Reuters dẫn nguồn từ Nhà Trắng khẳng định Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã nói ông xem việc CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa “là rất nghiêm trọng”. Tuy nhiên, AFP dẫn lời một quan chức an ninh quốc gia Mỹ cho biết ông không tin Bắc Kinh sẽ thay đổi chính sách đối với Bình Nhưỡng. “Bắc Kinh cần hành động nhiều hơn là chỉ gửi thông điệp và cảnh báo như trước đây”- quan chức này nói.
Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda tuyên bố Tokyo mong muốn hợp tác với Bắc Kinh để hối thúc Bình Nhưỡng hủy bỏ kế hoạch phóng vệ tinh. “Vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng đi ngược lại nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân của cộng đồng quốc tế và vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc” - hãng tin Kyodo dẫn lời thủ tướng Noda.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh hạt nhân Tại Seoul, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh quan điểm sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, bảo đảm an toàn, an ninh và đóng góp thiết thực vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa ra nhiều biện pháp cụ thể của Việt Nam như việc đang hoàn tất thủ tục nội bộ gia nhập Công ước bảo vệ nguyên liệu hạt nhân, hợp tác có hiệu quả với IAEA, Mỹ và Nga trong việc hoàn tất việc chuyển đổi nhiên liệu uranumi làm giàu ở mức độ cao sang loại làm giàu ở mức độ thấp tại lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt... Về hợp tác khu vực, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ Việt Nam đang tích cực cùng với các thành viên ASEAN khác tiếp tục thúc đẩy việc xây dựng khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định và không có vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khuyến khích các nước có vũ khí hạt nhân sớm tham gia ký nghị định thư của Hiệp ước Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ). Theo TTXVN |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận