![]() |
Binh nhì Bradley Manning - Ảnh: Guardian |
Trước đó, mọi thông tin về anh đều thông qua luật sư và một người bạn của Manning. Những chi tiết đó đã khiến Liên Hiệp Quốc thậm chí phải mở cuộc điều tra xem liệu có dấu hiện của sự tra tấn hay không. Tổ chức Ân xá quốc tế đã lên tiếng phản đối Chính phủ Mỹ về điều này.
Trong bức thư dài 11 trang do luật sư David Coombs của anh cung cấp cho báo Guardian, Manning đã nói "bị suy nhược dưới điều kiện hà khắc trong phòng giam trang bị an ninh tối đa". Trong bức thư, anh nói đã bị đưa vào chế độ giam giữ chống tự sát từ tháng 1, bị lột trần như nhộng mỗi đêm và giờ thì đang đối mặt với các hình thức giam giữ "bất hợp pháp khi phiên tòa còn chưa diễn ra".
Trong thư, Manning viết rằng anh chắc chắn việc chuyển mình vào chế độ giam giữ phòng tránh tự sát, không phải vì họ lo ngại anh sẽ làm tổn hại mình, mà như một sự trừng phạt cho những cuộc biểu tình chống đối giam giữ anh diễn ra bên ngoài căn cứ Quantico một ngày trước đó. "Tôi trở nên tuyệt vọng. Tôi vò đầu bứt tóc và hét rằng: "Tại sao các người làm điều này với tôi? Tại sao tôi bị trừng phạt? Tôi không làm gì sai cả!", Manning viết.
Hiện tại, Manning đang được đặt trong chế độ biệt giam có tên Phòng chống thương tích PoL. Mỗi ngày anh bị giam trong xà lim 23 tiếng, cứ năm phút có người kiểm tra một lần, thậm chí kiểm tra về đêm.
Luật sư của Manning sau đó đã soạn thảo lại lá thư để gửi tới các quan chức quân sự Mỹ. Trong thư cũng kèm theo 16 bản ghi chép quan sát trong nhà giam từ 27-8 năm ngoái đến 28-1 năm nay chỉ ra rằng Manning đã được bác sĩ tâm lý của nhà tù khám, và kết luận Manning "tôn trọng, lịch sự, nhã nhặn" và "không hề có ý định tự tử lúc này". Lá thư đòi chế độ giam giữ Pol với Manning phải được dỡ bỏ.
Manning đã bị buộc nhiều tội liên quan đến vụ rò rỉ thông tin điện tín mật, video và tư liệu chiến tranh Iraq và Afghanistan của Mỹ cho Wikileaks, trong số đó có tội danh "hỗ trợ kẻ thù" và hình phạt cao nhất là tử hình.
Một nữ cảnh sát Thụy Điển có liên quan đến người cáo buộc nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange sai phạm tình dục. Cô này là bạn của một trong những nguyên cáo. Bình luận về phát hiện này, luật sư đại diện ông Assange nói "rất quan ngại" về vụ việc.
“Nếu việc này là sự thật thì chắc chắn vụ tố tụng sẽ thay đổi", luật sư người Thụy Điển Bjoern Hurtig nói với AFP.
![]() |
Nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange - Ảnh: Getty Images |
Nhật báo Expressen của Thụy Điển hôm 10-3 đăng bài phát hiện một nữ cảnh sát giấu tên, chịu trách nhiệm thẩm vấn hai phụ nữ đã tố cáo Assange cưỡng hiếp và quấy rối tình dục họ, đã có liên hệ với nhau trên Internet một năm trước.
Nhật báo Expressen ở Thụy Điển cho biết nữ cảnh sát này, được bên nguyên đơn nhắc tới trong phiên tòa tại London là cô A, đang hoạt động trong Đảng Dân chủ xã hội Thụy Điển, đã liên tiếp đăng tải những nhận xét tiêu cực về ông Assange trên trang Facebook của mình.
Expressen nói rằng nữ nhân viên đó ắt hẳn đã nhận ra người bạn của mình trong phòng thẩm vấn hồi tháng 8 năm ngoái, nhưng cô A đã không xin chuyển vị trí trong vụ việc mà tiếp tục thẩm vấn cả hai nguyên đơn. Hiện vẫn chưa rõ liệu có phải cũng chính nữ cảnh sát này là người đã trình báo vụ việc với công tố viên hay không.
Ngày 20-8 năm ngoái, chính Expressen là tờ báo đầu tiên ở Thụy Điển đăng thông tin các công tố viên nước này chính thức mở cuộc điều tra vụ cáo buộc cưỡng hiếp của ông Assange. Cả hai phụ nữ đi tố cáo trước đó từng nói không mong muốn báo chí sẽ tấn công Assange.
Hiện phía cảnh sát Thụy Điển chưa có bình luận về vụ việc, còn phía luật sư của nguyên đơn thì nói với AFP rằng bài báo của Expressen "có nhiều chi tiết sai sự thật". "Đây chỉ là một vấn đề nhỏ. Nó không gây ảnh hưởng đến vụ điều tra đang diễn ra", ông này khăng khăng.
Tuy nhiên, phía luật sư Hurtig nói "ông sẽ chờ đợi đến khi bài báo được xác nhận. Nếu có chứng minh rằng cuộc thẩm vấn đầu tiên của ông Assange là không khách quan thì có lẽ phải bắt đầu lại từ đầu".
Steven Spielberg làm phim về WikiLeaksÔng chủ Wikileaks kháng án dẫn độJulian Assange: “Nhân vật của năm”Julian Assange sẽ chứng minh mình vô tộiJulian Assange được phép tại ngoạiĐộc giả Time chọn Julian Assange là nhân vật của năm
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận