25/04/2022 16:44 GMT+7

Bình Dương thông qua chủ trương và cam kết vốn làm đường vành đai 3 TP.HCM

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Đường vành đai 3 có tổng chiều dài 76,34km qua địa bàn bốn tỉnh thành (TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An), dự kiến cả ngân sách trung ương và các địa phương cùng chia sẻ chi phí làm đường.

Bình Dương thông qua chủ trương và cam kết vốn làm đường vành đai 3 TP.HCM - Ảnh 1.

Dự kiến đường vành đai 3 TP.HCM tại nút giao với quốc lộ 13 qua địa bàn tỉnh Bình Dương - Ảnh: B.S.

Ngày 25-4, HĐND tỉnh Bình Dương đã thông qua tờ trình của UBND tỉnh về việc thống nhất thực hiện dự án Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa bàn Bình Dương, theo phương án đề xuất của UBND TP.HCM (cơ quan chuẩn bị dự án).

HĐND tỉnh Bình Dương cũng thông qua cam kết sẽ bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh đủ 50% trong tổng mức đầu tư dự án thành phần qua địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp theo báo cáo tiền khả thi được Quốc hội thông qua. Trường hợp dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư, Bình Dương cam kết sẽ bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh với phần vốn tăng lên theo đúng quy định.

Đường vành đai 3 có tổng chiều dài 76,34km qua địa bàn TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Để thúc đẩy tiến độ dự án có ý nghĩa kết nối vùng, dự kiến cả ngân sách trung ương và các địa phương cùng chia sẻ chi phí làm đường.

Trong đó, ngân sách trung ương dự kiến là 38.740 tỉ đồng, ngân sách địa phương dự kiến là 36.637 tỉ đồng (TP.HCM 24.010 tỉ đồng, Bình Dương 9.640 tỉ đồng, Đồng Nai 1.934 tỉ đồng và Long An 1.052 tỉ đồng).

HĐND tỉnh Bình Dương cũng giao UBND tỉnh nghiên cứu các phương án huy động vốn và phương án bố trí cụ thể để trình HĐND tỉnh xem xét.

Việc HĐND tỉnh Bình Dương và các tỉnh thống nhất chủ trương (trước đó HĐND TP.HCM và Long An... đã thông qua chủ trương) và cam kết bố trí vốn để triển khai đường vành đai 3 TP.HCM là một bước quan trọng để Chính phủ (ủy quyền cho Bộ Kế hoạch và đầu tư) trình Quốc hội xem xét thông qua dự án này trong thời gian tới.

Trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư đường vành đai 4 vùng thủ đô, vành đai 3 TP.HCM Trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư đường vành đai 4 vùng thủ đô, vành đai 3 TP.HCM

TTO - Tại kỳ họp thứ 3, Chính phủ đề xuất trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án cao tốc trọng điểm quốc gia gồm vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, vành đai 3 TP.HCM và 3 dự án đường cao tốc khác.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên