24/02/2023 15:00 GMT+7

Bình Dương: Khánh thành Nhà máy Lotte Mỹ Phước

Sáng 23-2, Tập đoàn Lotte Nhật Bản đã khánh thành Nhà máy Lotte Mỹ Phước tại Lô J1-CN, đường D1, khu công nghiệp Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Bình Dương: Khánh thành Nhà máy Lotte Mỹ Phước - Ảnh 1.

Lễ cắt băng khánh thành Nhà máy mới tại Lô J1-CN, đường D1, khu công nghiệp Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương - Ảnh NHẬT VY

Nhà máy mới ở Mỹ Phước sẽ bắt đầu sản xuất bánh Choco Pie với nhãn hiệu "Lotte Chocolat", dự kiến sẽ ra mắt sản phẩm này vào tháng 4.

"Trên thực tế, Choco Pie cũng là nhãn hàng chủ lực của chúng tôi tại Nhật Bản. Nhãn hiệu hàng đầu trong danh mục kể từ khi ra mắt vào năm 1983 này sẽ kỷ niệm 40 năm ra mắt vào năm nay. Đồng thời, năm nay cũng là một năm đặc biệt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. 

Vì vậy, với nhiều ý nghĩa khác nhau, tôi cảm thấy rằng đây chính là định mệnh sắp đặt khi chúng tôi có thể tổ chức lễ khai trương nhà máy vào ngày hôm nay", ông Ông Gocho Eiichi - Tổng giám đốc Tập đoàn Lotte Nhật Bản cho hay.

Bình Dương: Khánh thành Nhà máy Lotte Mỹ Phước - Ảnh 2.

Ông Gocho Eiichi - Tổng giám đốc Tập đoàn Lotte Nhật Bản.

Tập đoàn coi việc mở rộng kinh doanh toàn cầu là trọng tâm của chiến lược phát triển, và đánh giá Việt Nam là một đối tác đầu tư quan trọng tại khu vực Đông Nam Á. 

"Ngoài nhà máy kẹo cao su hiện có, chúng tôi lên kế hoạch nhanh chóng mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam với tư cách là nhà sản xuất bánh kẹo bằng cách tăng cường đầu tư vào nhà máy bánh ngọt đóng gói và tiếp tục cải thiện khả năng sinh lời của nhà máy mới này tại tỉnh Bình Dương", ông Gocho Eiichi nói.

Tổng giám đốc Tập đoàn cũng chia sẻ, từ năm ngoái những biến động liên tục xảy ra trên thế giới, đòi hỏi doanh nghiệp muốn phát triển phải thích ứng không ngừng và linh hoạt.

Tại Nhật Bản, tháng 3 năm ngoái, chúng tôi đã vinh dự nhận được bằng khen từ Cục bảo vệ người tiêu dùng Nhật Bản, ghi nhận những nỗ lực không ngừng của chúng tôi nhiều năm trong các hoạt động truyền thông xoay quanh nhãn hiệu chính, kẹo cao su Lotte Xylitol, nhằm nâng cao nhận thức về phòng ngừa sâu răng và tăng cường sức khỏe thông qua việc nhai kẹo cao su.

Nối tiếp những nỗ lực của Tập đoàn, tại Việt Nam, chúng tôi cũng đang tích cực cống hiến cho xã hội bằng cách thúc đẩy các hoạt động nâng cao nhận thức thông qua sự hợp tác với Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam và đã đạt được kết quả đánh giá là kẹo cao su hàng đầu tại thị trường Việt Nam tương tự như tại Nhật Bản.

Theo ông Yamada Akihiro - Tổng giám đốc Công ty TNHH Lotte Việt Nam, hiện nay thị trường và lĩnh vực phân phối có nhiều thay đổi đáng kể, quan điểm và hành vi của người tiêu dùng cũng thay đổi, giá trị quan đối với sự vật sự việc đang trở nên đa dạng hóa.

Bình Dương: Khánh thành Nhà máy Lotte Mỹ Phước - Ảnh 3.

Ông Yamada Akihiro - Tổng giám đốc Công ty TNHH Lotte Việt Nam phát biểu tại lễ khánh thành.

Theo ông, trong hai, ba năm gần đây cũng có thể có ảnh hưởng của Covid-19 mà nhận thức của mọi người về sức khỏe, phòng chống lây nhiễm, và bảo vệ môi trường như tiết kiệm năng lượng và phi carbon hóa, đang được nâng cao. 

Trong bối cảnh đó, công ty đang tích cực sử dụng hệ thống phát điện bằng năng lượng mặt trời, giảm thiểu nguyên liệu nhựa ngay tại nhà máy sản xuất kẹo cao su hoạt động tại Bình Dương từ 1998. Đồng thời, nỗ lực cung cấp dịch vụ và phát triển sản phẩm để khách hàng có thể an tâm sử dụng sản phẩm.

"Về hoạt động kinh doanh, bằng cách tận dụng lực lượng bán hàng, chúng tôi đang thiết lập một kênh phân phối truyền thống với trọng tâm là 5 chi nhánh trên toàn quốc, để khách hàng có thể mua sản phẩm bất kể họ đang ở đâu tại Việt Nam.

Chúng tôi cũng đang giao dịch trực tiếp với hơn 100 khách hàng kênh phân phối hiện đại trên khắp cả nước bao gồm đại siêu thị, siêu thị và các cửa hàng tiện lợi. Hiện nay, chúng tôi đang trực tiếp sản xuất hoặc nhập khẩu, kinh doanh các mặt hàng như Kẹo cao su Lotte Xylitol, bánh Toppo và bánh Koala’s March nhập từ Lotte Thái Lan, các loại kem như kem Coolish, thương hiệu toàn cầu kem Mochi Yukimi Daifuku nhập từ Nhật Bản", ông Yamada Akihiro cho hay.

Bình Dương: Khánh thành Nhà máy Lotte Mỹ Phước - Ảnh 4.

Ông Mizushima Kozo - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TP.HCM phát biểu tại sự kiện.

Ông Mizushima Kozo - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TP.HCM - cho rằng trong bối cảnh khó khăn ngoài sức tưởng tượng mấy năm qua, từ dịch bệnh tới chiến tranh trên thế giới, đã mang lại những khó khăn và thách thức dồn dập với cộng đồng doanh nghiệp.

"Trong bối cảnh đó, việc đưa nhà máy mới tại tỉnh Bình Dương vào hoạt động là nỗ lực rất lớn. Tôi xin bày tỏ sự kính trọng với những nỗ lực tuyệt vời đó. Điều đáng mừng, nỗ lực của Việt Nam trong hồi phục kinh tế rất lớn và đã có những tín hiệu khả quan, mở ra triển vọng tốt lành cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có Lotte Việt Nam", ông Mizushima Kozo chia sẻ.

Công ty Lotte được thành lập tại Nhật Bản vào năm 1948 và đã trở thành một công ty bánh kẹo hàng đầu tại đây. Công ty TNHH Lotte Việt Nam được thành lập năm 1996, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kẹo cao su. 4 thương hiệu "Lotte Xylitol", "Toppo", "Koala’s March" và "SukuSuku" là những thương hiệu đóng vai trò chính trong kinh doanh của công ty tại Việt Nam.

"Chúng tôi luôn nhận thức rõ về an toàn thực phẩm, nguyên liệu chất lượng hàng đầu, công nghệ sản xuất tiên tiến, các sản phẩm khác biệt, quảng cáo độc đáo và hoạt động bán hàng phải liên kết chặt chẽ với khách hàng. Với phương châm sẽ là tiếp tục thực hiện đúng như vậy trong tương lai", ông Yamada Akihiro - Tổng giám đốc Công ty TNHH Lotte Việt Nam, cho hay.

Tập đoàn sẽ phấn đấu trở thành một doanh nghiệp tiếp tục được yêu mến trong 100 năm thậm chí 200 năm nữa. Hơn thế, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực trở thành "doanh nghiệp well-being" gần gũi hơn với cuộc sống, tạo ra những giá trị mới và không ngừng đem lại những giá trị đó đến cho mọi người.

Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình mỗi ngày để tiếp tục đóng góp chút công sức cho sự phát triển của địa phương, mang lại nụ cười thông qua những sản phẩm bánh kẹo thơm ngon của Lotte.

Ông Gocho Eiichi - Tổng giám đốc Tập đoàn Lotte Nhật Bản

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên