20/07/2014 02:23 GMT+7

Bình Dương cảm ơn Sông Lam Nghệ An!

S.H. - N.K.
S.H. - N.K.

TT - Chiều 19-7, đội khách Hà Nội T&T sớm chiếm ưu thế bằng bàn thắng từ chấm phạt đền của Hoàng Vũ Samson khi anh bị hậu vệ Ngọc Đức (Sông Lam Nghệ An) đẩy ngã trong vòng cấm địa. Dẫn điểm nhưng Hà Nội T&T vẫn trung thành với lối đá phòng ngự phản công.

Phút 88, từ quả chuyền dài của Thế Nhật, Công Vinh chọn điểm rơi chính xác đánh đầu cận thành gỡ hòa 1-1. Trong bàn thua này, hàng thủ Hà Nội T&T gần như đã bỏ lỏng Công Vinh để rồi bị trừng phạt đích đáng.

Sau 12 lần gặp nhau trong khuôn khổ V-League, Hà Nội T&T vẫn chưa biết đến chiến thắng trước Sông Lam Nghệ An (thua 2, hòa 10 trận). Đánh rơi chiến thắng trước SLNA, nhiều khả năng Hà Nội T&T mất ngôi đầu bảng vào tay Becamex Bình Dương (tiếp đội chót bảng Hùng Vương An Giang trên sân Gò Đậu chiều nay 20-7).

* Trên sân nhà Chi Lăng, món nợ thua 1-2 ở lượt đi trước Hải Phòng được SHB Đà Nẵng đòi lại sòng phẳng. Hải Phòng dẫn trước 1-0 ở phút 17 do công của Đình Tùng. Cuối hiệp một, tiền đạo Bernardo đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho SHB Đà Nẵng.

Phút 86, Bernardo bị hậu vệ Hải Phòng đẩy ngã trong vòng cấm địa. Phạt đền. Trung vệ Valentic dứt điểm thành công đem về chiến thắng chung cuộc 2-1 cho SHB Đà Nẵng. Dù trọng tài Phùng Đình Dũng chính xác khi thổi quả phạt đền nhưng thủ quân Minh Châu (Hải Phòng) phản ứng gay gắt và bị nhận thẻ vàng. Ngay lập tức, Minh Châu dùng tay xô đẩy trọng tài nên bị truất quyền thi đấu.

* Ở trận đấu muộn còn lại, chủ nhà Đồng Tâm Long An (ĐTLA) chơi quyết tâm hơn đã thắng Thanh Hóa 2-0 trong trận đấu có hai thẻ đỏ. Phút thứ 4, Tài Em sút từ ngoài vòng cấm vào góc cao làm bó tay thủ môn Tô Vĩnh Lợi mở tỉ số 1-0 cho ĐTLA.

Phút 44, ĐTLA chỉ còn 10 người sau khi tiền vệ Sim Woon Sub (Hàn Quốc) nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Tuy vậy, ĐTLA vẫn tỏ ra nguy hiểm trước những pha phản công nhanh. Phút 67, Dzravko ấn định chiến thắng 2-0 cho chủ nhà ĐTLA. Phút 87, Đinh Văn Ta (Thanh Hóa) nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân vì lấy bóng ném vào đối thủ.

Theo ban tổ chức, tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung lên xe buýt chở đội đang chờ ngoài sân để ra về. Do xe chưa đóng cửa, một CĐV ĐTLA ngồi trên xe máy đã nhoài mặt vào cửa xe chửi: “Thanh Hóa đá thua còn chơi xấu” khiến HLV Mai Đức Chung đang ngồi ngay cửa xe không giữ được bình tĩnh đã đánh CĐV này té khỏi xe máy. Việc này khiến đám đông CĐV ĐTLA phẫn nộ, chửi bới và đòi hành hung ông Chung. Tuy nhiên, lực lượng an ninh đã can ngăn kịp thời.

[box]Chiều nay (20-7), ba trận đấu còn lại của vòng 21 V-League Eximbank 2014 diễn ra giữa Hoàng Anh Gia Lai - QNK Quảng Nam (16g, VTV6, TTTV, BTV5 THTT), B.Bình Dương - Hùng Vương An Giang (16g, BTV2, VTC3 THTT) và Than Quảng Ninh - Đồng Nai (17g, BĐTV THTT). Trong đó, hấp dẫn nhất là cuộc đối đầu giữa đội bóng đang đua đến chức vô địch là B.Bình Dương với đội bóng đang đua chống xuống hạng là Hùng Vương An Giang trên sân Gò Đậu.

N.K.

[/box]

S.H. - N.K.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên