
Một dự án nhà ở xã hội tại TP Quy Nhơn, Bình Định - Ảnh: TẤN LỰC
Trước thông tin nhiều cán bộ tỉnh Gia Lai quan tâm tìm mua nhà ở xã hội tại Bình Định khi nhập hai tỉnh, ông Nguyễn Tự Công Hoàng - phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - thông tin tỉnh sẽ ưu tiên giải quyết cho cán bộ Gia Lai.
Theo ông Hoàng, Bình Định hiện đang nằm trong nhóm dẫn đầu về phát triển nhà ở xã hội của cả nước. Thủ tướng Chính phủ cũng ghi nhận và khen ngợi tỉnh về việc phát triển nhà ở xã hội cả về số lượng và chất lượng các dự án.
Ngoài ra giá bán căn hộ được tỉnh kiểm soát rất chặt chẽ. Các dự án khi mở bán đảm bảo giá thành thấp, hợp lý, dễ tiếp cận.
"Quan niệm của tỉnh, giải quyết nhà ở xã hội cho người dân khó khăn về chỗ ở là trách nhiệm của chính quyền địa phương. Do đó chúng tôi rà soát rất kỹ về giá bán, không để doanh nghiệp nâng giá bán hoặc neo giá nhà ở xã hội ở mức cao", ông Hoàng nói.
Khi sáp nhập hai tỉnh Gia Lai và Bình Định sẽ có gần 2.000 cán bộ tỉnh Gia Lai xuống Bình Định công tác và có nhu cầu về nhà ở xã hội. Vì vậy tỉnh Bình Định đã đồng ý chủ trương cho nhóm đối tượng này được mua nhà ở xã hội tại tỉnh.
Tới thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng Bình Định đã tiếp nhận khoảng 100 hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội của cán bộ tỉnh Gia Lai.
Lãnh đạo Bình Định cho hay đến nay tỉnh đã phát triển trên 3.000 căn hộ nhà ở xã hội, từ nay tới cuối năm sẽ hoàn thành thêm 728 căn.
Dù chưa đáp ứng hết nhu cầu của người dân nhưng tỉnh ưu tiên giải quyết cho cán bộ tỉnh Gia Lai để đảm bảo ổn định chỗ ở và công việc. Đến năm 2026, Bình Định sẽ mở bán hơn 2.000 căn hộ, cơ bản đáp ứng được nhu cầu người dân.
Ông Hoàng thông tin thêm, Chính phủ giao Bình Định phát triển 12.900 căn hộ nhà ở xã hội tới năm 2030 nhưng tỉnh sẽ phấn đấu đạt trên số lượng này.
Bình Định đã triển khai 14 dự án nhà ở xã hội và sẽ triển khai khoảng 6 dự án trong năm nay.
Các dự án được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, rút ngắn thời gian hoàn thiện đưa ra thị trường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận