16/12/2016 11:29 GMT+7

Bình Định: Trận lũ thứ 5 lên xấp xỉ mức lũ lịch sử 2013

DUY THANH
DUY THANH

TTO - 10g sáng 16-12, ông Trần Châu - phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết lũ đang tiếp tục tràn về gây ngập lụt nghiêm trọng ở tỉnh này. Hầu hết các huyện, thị xã, thành phố đều bị ngập lụt.

Nước lũ chia cắt khu dân cư. Người dân ở thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc (huyện Tuy Phước) bì bõm lội nước - Ảnh: Trọng Lợi
Nước lũ chia cắt khu dân cư. Người dân ở thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước bì bõm lội nước - Ảnh: Trọng Lợi

“Lũ trên sông Kôn, sông Lại Giang đều lên mức rất cao, nước ngập trắng hết các vùng. Riêng sông Kôn tại Thạnh Hòa, thị xã An Nhơn đã vượt báo động 3 khoảng 1,1m. Riêng các hồ chứa thủy lợi, tỉnh chỉ đạo lực lượng ứng trực 24/24, chuẩn vật tư vật liệu sẵn sàng phòng khi có sự cố, mở tràn rộng ra để thoát lũ, đảm bảo an toàn hồ chứa” - ông Châu nói.

Ông Nguyễn Hữu Vui - phó giám đốc Sở NN&PTNT Bình Định - cho biết lượng mưa trên địa bàn những ngày rất lớn, từ 200-460mm, gây ngập lụt sâu trên toàn bộ 11 huyện, thị xã, TP của tỉnh.

Nước ngập lênh láng khắp TX An Nhơn - Ảnh: Trọng Lợi
Nước ngập lênh láng khắp thị xã An Nhơn - Ảnh: Trọng Lợi

Tại các huyện Hoài Ân, Tuy Phước, thị xã An Nhơn TP Quy Nhơn, nước ngập sâu 1-1,5m, nhiều xã bị cô lập và chia cắt, đời sống của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, nhiều cầu, cống bị sập, nhiều tuyến đường giao thông liên huyện, liên xã bị ngập, sạt lở làm gián đoạn giao thông.

“Mức lũ hiện nay chỉ kém đỉnh lũ lịch sử năm 2013 khoảng 0,3m” - ông Vui cho hay.

Cũng theo ông Vui, đến sáng nay, đã có 4105 hộ dân vùng trũng thấp phải di dời đến nơi cao để tránh lũ.

Theo báo cáo mới nhât vào trưa nay của Ban chỉ huy PCTT&TKCN Bình Định, đã có 25 người chết trong các đợt lũ năm nay, 10 người bị thương, 348 nhà sập hoàn toàn, 398 nhà tốc mái... Hệ thống giao thông, thủy lợi bị hư hỏng nặng nề.

Tổng giá trị thiệt hại ước tính 1.230 tỉ đồng.

Nhiều nhà dân bị ngập sâu trong lũ - Ảnh: Trọng Lợi
Nhiều nhà dân bị ngập sâu trong lũ - Ảnh: Trọng Lợi
Khu dân cư Phú Mỹ 1 bị ngập sâu, giao thông chia cắt - Ảnh: Trọng Lợi
Khu dân cư Phú Mỹ 1 bị ngập sâu, giao thông chia cắt - Ảnh: Trọng Lợi
Đổ đá ngăn nước lũ gây xói lở nhà ở khu vực Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa (TX An Nhơn) - Ảnh: Trọng Lợi
Đổ đá ngăn nước lũ gây xói lở nhà ở khu vực Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn - Ảnh: Trọng Lợi
Cõng người già vượt lũ - Ảnh: Trọng Lợi
Cõng người già vượt lũ - Ảnh: Trọng Lợi
Quốc lộ 1 đoạn qua xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ bị ngập sâu - Ảnh: Tiến Sĩ
Quốc lộ 1 đoạn qua xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ bị ngập sâu - Ảnh: Tiến Sĩ
Quốc lộ 19 đoạn qua phường Nhơn Hòa bị ngập sâu - Ảnh: Tiến Sĩ
Quốc lộ 19 đoạn qua phường Nhơn Hòa bị ngập sâu - Ảnh: Tiến Sĩ
Lũ ở huyện Hoài Ân, Bình Định - Ảnh: Lưu Quốc Trí
Lũ ở huyện Hoài Ân, Bình Định - Ảnh: Lưu Quốc Trí
DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên