12/12/2016 14:28 GMT+7

Bình Định hứng chịu đợt lũ thứ tư

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Chiều 12-12, ông Nguyễn Hữu Vui - phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định - cho biết đợt lũ thứ tư trong vòng một tháng rưỡi qua lại xuất hiện tại tỉnh này.

Lũ lụt ở huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) - Ảnh: DUY THANH
Lũ lụt ở huyện Tuy Phước, Bình Định - Ảnh: Duy Thanh

Theo ông Vui, mưa lớn trong hai ngày 11 và 12-12 khiến nước lũ trên sông Kôn lên nhanh trở lại. Lúc 13g ngày 12-12, lũ trên sông Kôn tại Bình Nghi đạt mức báo động 2, tại Thạnh Hòa xấp xỉ báo động 3.

“Dự báo hôm nay khu vực Bình Định có mưa, mưa vừa có nơi mưa to, mực nước lũ sông Kôn còn tiếp tục lên, mức báo động 3 và trên báo động 3. Như vậy từ chiều tối 12 đến sáng 13-12, các địa phương ở hai huyện Tây Sơn, Tuy Phước và thị xã An Nhơn sẽ lại ngập lụt” - ông Vui cho biết.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, đến trưa 12-12, tất cả các hồ chứa đã đầy nước, các hồ có tràn xả sâu đang chủ động điều tiết nước về hạ du.

Trong đó, mực nước hồ Định Bình - hồ thủy lợi dung tích lớn nhất tỉnh Bình Định, lúc 11g trưa 12-12 ở cao trình 91,85m, lưu lượng đến 707m3/s, qua tràn 625m3/s. Đập dâng Văn Phong đã mở các cửa van để điều tiết nước đón lũ theo quy trình vận hành liên hồ, lưu lượng đến 1.070m3/s, lưu lượng qua đập 997m3/s.

Do lũ đang về nên Sở NN&PTNT tỉnh đề nghị UBND các địa phương thông báo cho dân ngừng ngâm ủ giống, ngừng gieo sạ từ nay đến ngày 20-12.

Từ ngày 29-10 đến nay, Bình Định phải hứng chịu bốn đợt lũ, trong đó từ ngày 30-11 đến nay là ba đợt lũ liên tục. Mưa lũ đã làm 17 người chết, năm người bị thương, tổng thiệt hại vật chất gần 800 tỉ đồng.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên