06/09/2023 17:16 GMT+7

Bình Định phạt 80 triệu đồng chủ mỏ cát 'tuồn hàng' ra ngoài tỉnh

Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định quyết định phạt chủ mỏ cát "tuồn hàng" từ Bình Định đến Phú Yên mức phạt 80 triệu đồng, vì sử dụng khoáng sản không đúng mục đích.

Xe ben 77C-131.85 của Công ty Minh Xuân chở cát từ mỏ cát của Công ty TNHH thương mại và xây dựng Khôi qua hầm Cù Mông vào Phú Yên ngày 10-7 - Ảnh: LÂM THIÊN

Xe ben 77C-131.85 của Công ty Minh Xuân chở cát từ mỏ cát của Công ty TNHH thương mại và xây dựng Khôi qua hầm Cù Mông vào Phú Yên ngày 10-7 - Ảnh: LÂM THIÊN

Ngày 6-9, ông Trần Đình Chương - phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định - cho biết chánh thanh tra sở này vừa ra quyết định xử phạt 80 triệu đồng đối với Công ty TNHH thương mại và xây dựng Khôi (TP Quy Nhơn), chủ mỏ cát có hành vi "tuồn hàng" ra ngoài tỉnh.

Doanh nghiệp này còn bị đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản 3 tháng tại mỏ cát chỉ định ở sông Hà Thanh (xã Canh Vinh, huyện Vân Canh).

Theo ông Chương, quyết định xử phạt trên dựa theo quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng khoáng sản không đúng mục đích quy định theo điểm c, khoản 3, điều 52 nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24-3-2020 của Chính phủ.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cũng cho hay không thể thống kê cụ thể và kiểm tra được số lượng xe cát mà công ty này đã bán cho các xe chở vào Phú Yên để bán.

Sở dựa trên dữ liệu của Công ty TNHH thương mại và xây dựng Khôi cung cấp là công ty này chỉ bán cát khoảng 6-7 xe, với khối lượng mấy chục khối ra ngoài tỉnh để xử lý.

Số cát chủ mỏ nêu trên bán bất hợp pháp ra ngoài tỉnh cũng đã được cơ quan chức năng thu hồi.

Trước đó, Tuổi Trẻ Online có bài viết Mỏ cát 'tuồn hàng' ra ngoài, chủ mỏ thừa nhận sai, phản ánh tại mỏ cát chỉ định ở sông Hà Thanh được UBND tỉnh Bình Định cấp phép khai thác cho Công ty TNHH thương mại và xây dựng Khôi.

Theo giấy phép gia hạn khai thác khoáng sản do UBND tỉnh Bình Định cấp ngày 7-1-2022, Công ty TNHH thương mại và xây dựng Khôi được khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại ba khu vực có tổng diện tích 7,95ha ở sông Hà Thanh (xã Canh Vinh) đến ngày 9-9-2023 để phục vụ các dự án cụ thể trong tỉnh.

Tuy nhiên, theo điều tra của phóng viên, rất nhiều xe tải chở cát từ mỏ cát nói trên đến giao hàng ở những nơi không được chỉ định trong giấy phép và chở bán vào tỉnh Phú Yên.

Bắt thêm một giám đốc trong vụ mỏ cát lậu liên quan phó chủ tịch tỉnh An GiangBắt thêm một giám đốc trong vụ mỏ cát lậu liên quan phó chủ tịch tỉnh An Giang

Cơ quan điều tra xác định giám đốc Phạm Quốc Văn đã bán trái phép hơn 27.000 m3 cát, thu lời bất chính 2,7 tỉ trong vụ mỏ cát lậu lớn nhất tỉnh An Giang.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên