Quy Nhơn được hình thành từ rất sớm của xứ Đàng Trong. Sau khi bình định Chiêm Thành năm 1471, vua Lê Thánh Tông đặt phủ Hoài Nhơn gồm ba huyện Bồng Sơn, Phù Ly và Tuy Viễn. Đến năm 1602, phủ Hoài Nhơn đổi thành phủ Quy Nhơn. Di tích phủ thành Quy Nhơn nay vẫn còn lại dấu tích thuộc địa phận thôn Châu Thành, xã Nhơn Thành, huyện An Nhơn- Bình Định, cách trung tâm TP Quy Nhơn hiện nay khoảng 25km.
Cách đây 10 năm, Quy Nhơn trở thành đô thị loại 2 và là một đô thị lớn nằm trong chuỗi đô thị của các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận