09/01/2020 09:27 GMT+7

Bình Định dành nhiều khu 'đất vàng' xây trường học

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Theo quy hoạch mới, diện tích đất tỉnh Bình Định dành cho giáo dục sẽ tăng từ 18,7ha lên 29ha, nhiều trường sẽ được xây ở các khu 'đất vàng' như dọc núi Bà Hỏa, khu dân cư Hưng Thịnh, khu đô thị Hồ Phú Hòa...

Bình Định dành nhiều khu đất vàng xây trường học - Ảnh 1.

Toàn cảnh TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Ngày 8-1, UBND tỉnh Bình Định cho biết vừa tổ chức cuộc họp thông qua Đồ án quy hoạch 1/2.000 phân khu 12 phường nội thành TP Quy Nhơn.

Theo đơn vị tư vấn lập quy hoạch (Công ty CP đầu tư xây dựng Tổng Hợp, TP.HCM), diện tích 12 phường nội thành TP Quy Nhơn trong phạm vi lập quy hoạch là 1.566ha, dân số hiện tại khoảng 162.000 người. 

Dự kiến đến năm 2035, nội thành Quy Nhơn có quy mô khoảng 332.000 người (gồm dân số đô thị tại chỗ, dân số dung nạp từ các dự án và khách du lịch). Vì vậy, cần bổ sung thêm một số trường học, chung cư, hệ thống giao thông, bãi đậu xe, nhà máy cấp nước sinh hoạt, lưới điện...

Theo quy hoạch mới, diện tích đất tỉnh Bình Định dành cho giáo dục sẽ tăng từ 18,7ha lên 29ha (tăng 10,3ha), nâng tổng số trường học lên 61 trường. 

Đặc biệt, các trường được bổ sung và chuyển đổi trên diện tích 10,3ha, sẽ nằm ở những vị trí đắc địa, nhiều khu "đất vàng" của TP Quy Nhơn như dọc núi Bà Hỏa, khu dân cư Hưng Thịnh, khu đô thị Hồ Phú Hòa, khu đô thị Phúc Lộc...

Đất đẹp dành để xây trường Đất đẹp dành để xây trường

TTO - Chủ trương nhân văn này của lãnh đạo TP Hội An, tỉnh Quảng Nam đã được hiện thực hóa, khi ngôi trường khang trang tọa lạc tại một trong những khu đất đắc địa nhất phố cổ đi vào hoạt động.

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên