31/10/2025 17:11 GMT+7

Binh chủng Hóa học tổ chức Hội thao ứng phó sự cố chất độc, phóng xạ

Ngày 31-10, Binh chủng Hóa học khai mạc Hội thao ứng phó sự cố chất độc, phóng xạ.

chất độc, phóng xạ - Ảnh 1.

Các chiến sĩ bộ đội hóa học tham gia Hội thao ứng phó sự cố chất độc, phóng xạ - Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Hội thao lần này có sự tham gia của 16 đội tuyển đến từ 7 đoàn vận động viên thuộc các đơn vị như Lữ đoàn 87 và Lữ đoàn 88 (Binh chủng Hóa học), lực lượng hóa học của Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Quân đoàn 34.

Đây là dịp để các đơn vị thể hiện trình độ huấn luyện, khả năng phối hợp tác chiến và sẵn sàng cơ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp liên quan đến chất độc, phóng xạ.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền - Tư lệnh Binh chủng Hóa học - yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ, vận động viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy tắc an toàn, nắm chắc quy trình, kỹ thuật, vận hành chính xác trang bị, vũ khí, khí tài hóa học.

Các lực lượng bảo đảm, y tế, thông tin, kỹ thuật, cứu hộ hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí và môi trường. 

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền nhấn mạnh hội thao có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ là dịp kiểm tra trình độ huấn luyện, mà còn là bước chuẩn bị vững chắc để lực lượng hóa học toàn quân nâng cao năng lực ứng phó thực tế, chủ động trước mọi tình huống. Qua đó góp phần giữ vững an ninh, an toàn, môi trường sinh thái và cuộc sống bình yên của người dân.

chất độc, phóng xạ - Ảnh 2.

Hội thao là bước chuẩn bị vững chắc để lực lượng hóa học toàn quân nâng cao năng lực ứng phó thực tế, chủ động trước mọi tình huống - Ảnh: KIÊN CƯỜNG

chất độc, phóng xạ - Ảnh 3.

Tập luyện để sẵn sàng giữ vững an ninh, an toàn, môi trường sinh thái và cuộc sống bình yên của người dân - Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Bộ đội hóa học tham gia hội thao ứng phó sự cố chất độc, phóng xạ - Ảnh 4.Bộ đội vượt núi cõng hàng vào cho dân vùng cô lập sau lũ

Ngay khi mưa giảm, mực nước các sông rút dần, từng hàng dài bộ đội Quân khu 5 lầm lũi cõng hàng vượt núi đi vào các ngôi làng vùng cao ở các huyện Bắc Trà My, Nam Trà My cũ (Đà Nẵng) để tiếp tế cho dân vùng cô lập.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất