16/12/2016 14:52 GMT+7

Bình chọn công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2016

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Mời bạn đọc cùng tham gia bình chọn ứng cử viên “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM” năm 2016 từ 11 điển hình tiêu biểu của tuổi trẻ thành phố.

Thời gian bình chọn: từ 14g ngày 16-12 đến 11g ngày 22-12-2016.

Dưới đây là danh sách và thành tích nổi bật của 11 ứng viên:

1- NGUYỄN TRUNG HIẾU (30 tuổi), chủ trại cá giống Trung Hiếu, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Tốt nghiệp Đại học Nông lâm TP.HCM và ước mơ xây dựng một trang trại thủy sản, Trung Hiếu đã đi nhiều tỉnh miền Tây để học hỏi kinh nghiệm nuôi cá giống (cá lăng nha và cá tra).

Năm 2011 mở trang trại nuôi cá lăng nha ở Kênh Đông tại ấp Đồng Lớn, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Năm 2013, sau khi được hỗ trợ vay 100 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Hiếu đã mở rộng quy mô sản xuất và đầu tư quy trình nhân giống cá lăng nha đến nay.

* Thành tích nổi bật:  Nghiên cứu thành công quy trình sản xuất cá giống lăng nha sinh sản tốt nhất, tỉ lệ trứng nở cao nhất, hiệu quả nhất với chi phí thấp nhất trên thị trường hiện nay (cả nước có khoảng 7-10 cơ sở và tại TP.HCM có 3 cơ sở sản xuất).

Với mỗi đợt sản xuất thu được 1-2 triệu con giống/10 ngày (thay vì từ 100.000 - 200.000 con/10 ngày so với quy trình cũ), tương đương từ 3-5 triệu con giống mỗi tháng.

Đến nay, doanh thu của trại cá giống Trung Hiếu từ việc bán cá lăng nha giống đạt hơn 2 tỉ đồng, lợi nhuận thu về gần 700 triệu đồng. Tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động tại địa phương với thu nhập 5-6 triệu đồng/người/tháng và 10 lao động thời vụ với thu nhập 2,5-3 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, anh Hiếu còn hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, tư vấn cách chăm sóc, hướng dẫn cách nuôi cá lớn nhanh, giữ được đầu con cho người dân địa phương làm kinh tế, góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Từ những thành tích đó, năm 2016 anh nhận được Giải thưởng Lương Định Của do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng.

2- ĐOÀN THIÊN PHÚC (27 tuổi), giám đốc điều hành Công ty cổ phần giải pháp phần mềm SetechViet.

Tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), sau đó Phúc tiếp tục học cao học tại Pháp.

Sau khi về nước, Phúc quyết định phát triển sản phẩm và khởi nghiệp bằng chính sáng tạo này với việc thành lập Công ty cổ phần giải pháp phần mềm Setech Viet vào năm 2011 (công ty cho ra thị trường hơn 500 sản phẩm S-bike đầu tiên thu về 700 triệu đồng, đồng thời sản phẩm S-bike đã đoạt giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2012.

Hiện tại, công ty tiếp tục nâng cấp sản phẩm S-bike trên nền tảng công nghệ mới với tên gọi là Tagg bike với mức giá rẻ hơn và tiện lợi hơn cho người dùng). 

* Thành tích nổi bật:  Trong năm 2016, tham gia và điều hành nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu như là chủ tịch tổ chức Global Shapers (Global Shapers là một tổ chức thuộc Diễn đàn Kinh tế thế giới bao gồm cộng đồng các nhà lãnh đạo trẻ tham gia các dự án cộng đồng).

Ngoài ra, anh còn tham gia làm giám khảo, tư vấn cho nhiều cuộc thi, chương trình do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Nhà văn hóa Thanh niên tổ chức như: điều phối viên Diễn đàn lãnh đạo trẻ 2016; huấn luyện viên chương trình Startup Weekend, giám khảo cuộc thi Thành phố thông minh.

Tiếp nhận và hướng dẫn khởi nghiệp cho 7 sinh viên (từ năm 2011 đến nay, Phúc đã trực tiếp hướng dẫn đề tài thực tập, ý tưởng khởi nghiệp cho gần 40 bạn có đam mê khởi nghiệp, sáng tạo kỹ thuật).

Với những thành tích đó, năm 2015 anh nhận được danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác khu vực cụm miền Đông Nam bộ, giải thưởng “Nhân tài đất Việt” trong lĩnh vực công nghệ thông tin năm 2012.

3- LÊ THANH VỦ (26 tuổi), trinh sát Đội CSHS đặc nhiệm - Phòng PC45 Công an TP.HCM.

Năm 2010, sau khi tốt nghiệp Trường trung học Cảnh sát nhân dân II, Lê Thanh Vủ được phân công về công tác tại Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội - Công an TP.HCM, tiền thân là Đội SBC (Săn bắt cướp) với chức năng nhiệm vụ là phòng ngừa và đấu tranh chống cướp, cướp giật trên đường phố.

Với vai trò là một trinh sát, anh đã cùng đồng đội tham gia triệt phá, truy bắt nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm. Bản thân đã vài chục lần té ngã chấn thương khi truy bắt đối tượng cướp giật ở tốc độ cao (từ 100 đến 100km/h), 2 lần chấn thương nặng phải cấp cứu, 15 lần trực tiếp điều khiển xe tông thẳng vào đối tượng tẩu thoát, trực tiếp đối mặt bắt giữ hơn 100 đối tượng cướp giật nghiện ma túy đã bị nhiễm HIV.

Trong quá trình đấu tranh với tội phạm đã 3 lần phải uống thuốc chống phơi nhiễm HIV vì bị chấn thương khi khống chế đối tượng gây án bị nhiễm HIV.

* Thành tích nổi bật:  Thanh Vủ đã tham gia và phá thành công 16 chuyên án, bắt giữ 140 đối tượng, triệt phá 614 nhóm và bắt giữ 2.521 đối tượng phạm pháp hình sự. Trong đó, bản thân Vủ đã trực tiếp xác lập và khám phá thành công 2 chuyên án cướp tài sản, bắt giữ 15 đối tượng, triệt phá được hơn 250 băng nhóm cướp giật có phương tiện và bắt giữ gần 500 đối tượng.

Trong năm 2016, đã trực tiếp tham gia và phá thành công 2 chuyên án: 1 chuyên án cướp tài sản bí số 116C, bắt 10 đối tượng và 1 chuyên án cướp giật tài sản bí số 615G, bắt 5 đối tượng. Ngoài ra còn triệt phá 1 nhóm 2 đối tượng mua bán, tàng trữ số lượng lớn ma túy tổng hợp và bắt giữ 81 nhóm với 175 đối tượng phạm pháp hình sự, bắt 3 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt.

Năm 2016, anh nhận giấy khen Công an TP.HCM, giấy khen Công an tỉnh Long An, quyết định số về việc “Đã có thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá chuyên án cướp, cướp giật tài sản, bí số 815C.”...

4- LÊ DUY PHÚC (25 tuổi), tổ trưởng tổ SCADA, phòng SCADA, Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP.HCM.

Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật điện tại Đại học Công nghiệp TP.HCM. Từ năm 2015 bắt đầu công tác tại Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP.HCM cho đến nay. Duy Phúc hoàn thành lớp cao học và nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật điện vào tháng 3-2016.

* Thành tích nổi bật:  Trong năm 2016, có 1 sáng kiến, 2 đề tài nghiên cứu khoa học về chuyên môn và 2 giải pháp cải cách hành chính đươc công nhận.

Trước đó, năm 2015, thực hiện 1 sáng kiến “Ứng dụng công nghệ chia sẻ màn hình giám sát tại 1 trạm không người trực của Công ty Lưới điện cao thế TP.HCM” giúp đáp ứng mục đích giám sát, điều khiển từ xa cũng như nâng cao độ tin cậy về đường truyền, giảm ảnh hưởng do sự cố thiết bị Gateway hiện hữu làm mất tín hiệu đường truyền...

Trong 2 năm công tác, thực hiện tổng cộng 2 sáng kiến, 2 đề tài nghiên cứu khoa học và 3 giải pháp cải cách hành chính đã làm lợi cho công ty với tổng số tiền trên 6,1 tỉ đồng.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Duy Phúc còn là một đoàn viên năng nổ, nhiệt tình tham gia các hoạt động Đoàn do đơn vị và thành phố tổ chức. Duy Phúc được đồng nghiệp và lãnh đạo đơn vị tin tưởng giới thiệu vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản VN vào tháng 2-2016.

Năm 2016, anh nhận giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần 9 của Thành đoàn TP.HCM, giấy khen của chủ tịch UBND Q.1 vì đã hoàn thành xuất sắc trong “Công tác xã hội nhân đạo giai đoạn 2015-2016”.

5- NGUYỄN VIẾT THANH (28 tuổi), trưởng khoa tâm thần, phó bí thư chi đoàn, chi hội trưởng Chi hội LHTN Việt Nam Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Đức, Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM.

Tốt nghiệp lớp sơ cấp y tại Trường cao đẳng Y tế Bình Thuận năm 2010, sau đó học tiếp lớp trung cấp y tại Trường Quân Y II TP.HCM đến năm 2012 tốt nghiệp và bắt đầu làm việc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Đức. 

Trung tâm có hơn 500 học viên, trong đó có 228 học viên là có tiền án, tiền sự, sống lang thang, cơ nhỡ và 285 bệnh nhân tâm thần (năm 2016, trung tâm đã tiếp nhận thêm 100 bệnh nhân, trong đó có 50 bệnh nhân từ Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần và 50 bệnh nhân từ Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định).

Được bổ nhiệm làm trưởng khoa tâm thần từ năm 2016.

* Thành tích nổi bật: Tham mưu cho ban giám đốc tích cực theo dõi và sàng lọc bệnh nhân theo tình trạng sức khỏe, diễn biến bệnh để bố trí phòng hợp lý đảm bảo sức khỏe, giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn.

Thăm, khám và điều trị bệnh cho 6.584 lượt người bệnh tâm thần, duy trì việc phối hợp với Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương khám và phân loại sức khỏe cho đối tượng theo định kỳ cho 100% đối tượng tại trung tâm.

Ngoài ra, trung tâm còn ký hợp đồng với bác sĩ của Bệnh viện Nhân Ái để khám và điều trị cho đối tượng tại trung tâm 2 lần/tuần.

Trong năm 2016 đã tìm ra và liên hệ được 20 gia đình bệnh nhân và giải quyết hồi gia 14 trường hợp, góp phần thực hiện đề án xã hội hóa trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị cho bệnh nhân tâm thần.

Bên cạnh đó, anh còn xây dựng và phát huy tốt “Vườn thuốc nam” nhằm phối hợp Đông Tây y trong công tác điều trị, mang lại hiệu quả điều trị cho bệnh nhân tâm thần. Công trình này được thực hiện từ năm 2014 và đến nay đã phát huy rất nhiều hiệu quả... 

Hiện tại, anh là trưởng khoa trẻ tuổi nhất các trung tâm thuộc Sở Lao động - thương binh và xã hội thành phố, chi đoàn Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Đức được xếp loại vững mạnh nhiều năm liền.

Trong năm 2016, anh nhận bằng khen của bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc trong công tác xã hội 2 năm liền, giấy khen Ban thường vụ Công đoàn Sở Lao động - thương binh và xã hội có thành tích thực hiện tốt “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2016.

6- TÔ HUỲNH PHÚC (11 tuổi), học sinh lớp 6A5 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM.

Với niềm đam mê toán học, Phúc luôn chủ động đọc tài liệu, sách báo liên quan đến toán học để nâng cao kiến thức về toán, đặc biệt thông qua Internet Phúc đã tìm đọc các nguồn tài liệu, phương pháp học tập hiệu quả.

* Thành tích nổi bật:  Hoàn thành 3 chứng chỉ tiếng Anh (Starters, Movers, Flyers) của Đại học Cambridge, 1 chứng chỉ Key English Test (tương đương trình độ tiếng Anh A2) và 1 chứng chỉ Preliminary English Test (tương đương trình độ tiếng Anh B1). Đạt danh hiệu học sinh giỏi 5 năm liền tại Trường THCS Nguyễn Thượng Hiền, Q.Gò Vấp.

Trong năm học 2015-2016, đoạt 5 huy chương vàng tại các kỳ thi toán quốc gia và quốc tế và 1 huy chương bạc môn tiếng Anh cấp quốc gia qua Internet.

Ngoài thành tích học tập xuất sắc, Phúc còn tích cực tham gia các hoạt động của liên đội phát động, tổ chức như hội thi trực tuyến Em yêu Tổ quốc Việt Nam năm 2015, 2016. Đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ 5 năm liền và riêng năm lớp 5 đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu cấp trường.

Năm 2016, em nhận bằng khen ban giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội vì có thành tích đoạt huy chương vàng kỳ thi toán quốc tế Kangaroo, bằng khen chủ tịch UBND TP.HCM vì có thành tích đoạt huy chương vàng cuộc thi giải toán qua mạng Internet - ViOlympic và đoạt huy chương bạc môn tiếng Anh cấp quốc gia qua Internet.

7- PHẠM NGUYỄN MẠNH (17 tuổi), học sinh lớp 12 chuyên toán Trường phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Nguyễn Mạnh luôn duy trì thành tích cao trong các kỳ thi đối với môn toán. Năm lớp 8, được vào đội tuyển chuyên toán của Trường Trần Đại Nghĩa và đạt thành tích thủ khoa môn toán của trường. Lên cấp III, được tuyển thẳng vào Trường phổ thông Năng khiếu TP.HCM và được chọn vào đội tuyển chuyên toán của trường.

Song song với học giỏi, Nguyễn Mạnh còn tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao và các hoạt động tình nguyện tại trường.

* Thành tích nổi bật:  Trong những năm học tại Trường phổ thông Năng khiếu TP.HCM, Nguyễn Mạnh đạt nhiều thành tích tiêu biểu như đoạt huy chương vàng môn toán kỳ thi Olympic truyền thống 30-4 năm 2015 và đạt nhiều thành tích trong thể thao như giải nhất môn cờ vua cấp thành phố, giải nhất môn cờ tướng cấp quận,…

Năm 2016, đạt huy chương bạc môn toán kỳ thi Olympic truyền thống 30-4, giải nhì môn toán trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2016, huy chương bạc Olympic toán quốc tế năm 2016 (Olympic toán học quốc tế - International Mathematical Olympiad, thường được viết tắt là IMO) là một kỳ thi toán học cấp quốc tế hằng năm dành cho học sinh trung học phổ thông trên toàn thế giới tham gia thi. Số lượng tham gia thi trung bình hằng năm có từ 70 đến 80 quốc gia, vùng lãnh thổ).

Là tác giả bài báo “Định lý thặng dư Trung Hoa” trên tập san số 10 của Trường phổ thông Năng khiếu TP.HCM, ĐH Quốc gia TP.HCM. Đạt trình độ tiếng Anh IELTS: 7.5 vào tháng 10-2015.

Năm 2016, Nguyễn Mạnh đoạt HCB Olympic toán quốc tế, nhận bằng khen của bộ trưởng Bộ GD-ĐT, bằng khen giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, bằng khen chủ tịch UBND TP.HCM...

8- NGUYỄN XUÂN GIỀNG (23 tuổi), cộng tác viên với AILab, trợ giảng Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM.

Năm 2011, Xuân Giềng vào học tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM. Năm 2014, Giềng được chọn vào Top 10 sinh viên xuất sắc của trường nhận học bổng tham dự khóa học Design Thinking tại Singapore Polytechnic (Singapore) từ tháng 7-2014 đến tháng 8-2014.

Sau đó, Giềng được chọn vào Top 20 sinh viên xuất sắc nhất khu vực Đông Nam Á để tham gia chương trình Fostering ASEAN Future Leaders tại ĐH Deajeon (Hàn Quốc) từ tháng 9-2014 đến tháng 6-2015.

Hiện tại, Xuân Giềng cùng nhóm bạn đang xây dựng và hoàn thiện các thủ tục để thành lập công ty chuyên về phần mềm.

* Thành tích nổi bật:  Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp xếp loại xuất sắc (điểm số 10/10) và tốt nghiệp cử nhân loại giỏi vào tháng 5-2016. Đạt giải ba quốc gia Imagine Cup, hạng mục Innovation do Tập đoàn Microsoft tại Việt Nam tặng. Đồng tác giả bài báo khoa học quốc tế "Applying Virtual Reality in City Planning", đăng trong kỷ yếu hội nghị quốc tế 8th International Conference Virtual, Augmented and Mixed Reality (VAMR 2016).

Nhận giải thưởng 40.000 USD cho phần mềm Genius Racer. Giải thưởng nằm trong chương trình hỗ trợ khởi nghiệp toàn cầu của Tập đoàn Facebook mang tên FBStart. Genius Racer là phần mềm mang tính kết nối bạn bè cũng như rèn luyện phản xạ cho trẻ em.

Năm 2016, nhận giải Ba Imagine Cup Việt Nam do Microsoft tổ chức với hệ thống trình diễn trang trí nội thất với thực tại ảo, lọt vào nhóm 30 Nhà khoa học - kỹ sư trẻ nhận học bổng YES Honda do Tập đoàn Honda trao tặng.

9- NGUYỄN LẠC HÀ (27 tuổi), nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu vật liệu cấu trúc nano và phân tử (INOMAR).

Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật hóa học loại giỏi tại Trường ĐH Cần Thơ. Từ năm 2012 đến nay, theo học chương trình tiến sĩ và công tác tại Trung tâm Nghiên cứu vật liệu cấu trúc Nano và phân tử Đại học Quốc gia TP.HCM.

Tại đây, Lạc Hà được học tập và nghiên cứu với các chuyên gia và tham gia nhiều khóa học ngắn hạn, tập huấn tại các quốc gia như Mỹ, Nga, Ý, Đài Loan… và có những hoạt động nghiên cứu cũng như đóng góp tích cực cho trung tâm.

Hiện tại, Lạc Hà đã bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn và đang tiếp tục hoàn thành luận án để bảo vệ cấp cơ sở.

* Thành tích nổi bật:  Trong năm 2016, là chủ nhiệm 2 đề tài nghiên cứu khoa học, tham dự 2 hội nghị khoa học quốc tế và đồng tác giả công bố 4 công trình khoa học trên các tạp chí hóa học chuyên ngành uy tín thuộc hệ thống ISI.

Trong hai năm 2015-2016, Lạc Hà đã cùng đồng nghiệp công bố 6 công trình khoa học trên các tạp chí chuyên ngành hóa học uy tín với tổng chỉ số ảnh hưởng (IF) 50.9.

Là tác giả chính (80%) công trình nghiên cứu “Một vật liệu khung hữu cơ kim loại titan, kết hợp hóa học vật liệu khung hữu cơ kim loại và vật liệu khung hữu cơ cộng hóa trị” đăng trên tạp chí Journal of the American Chemical Society (JACS) có chỉ số ảnh hưởng (IF)13,038.

Là một trong số ít những nghiên cứu trẻ có chỉ số IF cao và thực hiện được bài báo hoàn toàn của người Việt được đăng trên tạp chí khoa học uy tín của Mỹ...

Năm 2016, nhận học bổng dành cho nghiên cứu sinh có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc Đại học Quốc gia TP.HCM do Tập đoàn Toshiba cấp. Nhận học bổng dành cho nghiên cứu sinh xuất sắc nhất của ĐH Quốc gia TP.HCM, vì có những nghiên cứu khoa học mang tầm cỡ quốc tế của Tập đoàn Toshiba (Nhật Bản) trao tặng.

10- BÙI VŨ NGUYỆT MINH (16 tuổi), học viên lớp 8/9 piano hệ trung cấp Nhạc viện TP.HCM, học viên lớp 10H1 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Q.10, TP.HCM.

Sinh ra trong một gia đình hoàn toàn không theo nghệ thuật nhưng từ sở thích và niềm đam mê, Nguyệt Minh bắt đầu học đàn lúc 5 tuổi, 8 tuổi Nguyệt Minh chính thức trở thành học viên piano hệ trung cấp của Nhạc viện TP.HCM.

Nguyệt Minh được biết đến với tài năng âm nhạc của mình qua nhiều giải thưởng về piano trong nước lẫn quốc tế, thường xuyên tham gia biểu diễn và thi tài năng ở các nước châu Âu, có cơ hội cộng tác với các giáo sư âm nhạc nổi tiếng tầm cỡ thế giới. Ngoài bề dày thành tích đáng nể về piano, Nguyệt Minh còn là học sinh giỏi 9 năm liền.

* Thành tích nổi bật:  15 tuổi được mời làm trợ lý cho giáo sư, tiến sĩ Tom Zelle - nhạc trưởng người Đức hiện đang giảng dạy tại Đại học North Park, Chicago, Mỹ; thực hiện 2 buổi thuyết trình và hòa nhạc sinh viên tại Nhạc viện TP.HCM.

Hiện nay, Nguyệt Minh tiếp tục hợp tác với giáo sư, tiến sĩ Tom Zelle trong các đề tài nghiên cứu về hiện tượng học âm nhạc, tâm lý học âm nhạc, phương pháp - triết lý giáo dục El Sistema và các giá trị nhân văn ứng dụng cho âm nhạc vì sự phát triển cộng đồng và xã hội.

Ngoài ra, Nguyệt Minh là sinh viên quốc tế đầu tiên giành học bổng chương trình Piano MERIT - Music Academy of the West, Californis - Mỹ năm 2015. Dự kiến hè năm nay, Nguyệt Minh sẽ tham gia chương trình học này.

Năm 2016, đoạt giải ba cuộc thi piano quốc tế lần 8 International Piano Memorial Isidor Bajic được tổ chức tại Serbia. Đậu vào bậc dự bị đại học, Đại học Indiana - Mỹ, tuyển thẳng vào Studio của huyền thoại âm nhạc Menahem Pressler. Nhận Quỹ bảo trợ tài năng trẻ Thành đoàn các năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2016. Nhận học bổng Toyota năm 2012, 2013, 2016. Giải nhất tiếng Anh năm học 2015-2016.

11- LÊ TÚ CHINH (19 tuổi), VĐV điền kinh Trung tâm TDTT Thống Nhất, Sở Văn hóa - thể thao TP.HCM.

Xuất thân trong một gia đình khó khăn, nhà có 3 chị em gái. Mẹ mất sớm, ba là trụ cột trong gia đình, Tú Chinh đã nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Năm 2008, Tú Chinh tham gia đội tuyển điền kinh TP.HCM. Năm 2015, Tú Chinh chính thức là vận động viên đội tuyển điền kinh trẻ quốc gia. Từ đó đến nay, Tú Chinh ngày càng được phát huy thành tích thi đấu của mình tại các đấu trường thành phố, quốc gia và quốc tế.

* Thành tích nổi bật: Năm 2016, đạt 7 HCV và 1 HCB tại các giải thi đấu quốc gia và quốc tế, đặc biệt là HCV nội dung 200m nữ Giải vô địch trẻ châu Á - giải thưởng sau 20 năm, lần đầu tiên thể thao TP.HCM mới giành được.

Sau đây là những chiếc huy chương đáng nhớ của Tú Chinh trong năm 2016:

+ HCV nội dung 60m nữ tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5.

+ HCB nội dung tiếp sức 4x60m nữ tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5.

+ 4HCV Giải vô địch điền kinh quốc gia.

 

 

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên