Khoảng 600-700 người biểu tình, như Hãng tin Press Trust of India (PTI) mô tả, đã ném đá vào cảnh sát và đốt cháy một đồn cảnh sát, làm ít nhất chín sĩ quan bị thương.
Cảnh sát đã chống trả bằng hơi cay, dùi cui và đạn cao su nhưng vô hiệu. Cuối cùng cảnh sát đã bắn đạn thật làm một người thiệt mạng và 50 người bị thương. Hơn 20 người biểu tình bị bắt giữ.
Tập đoàn năng lượng Pháp Areva và Công ty trách nhiệm hữu hạn Năng lượng hạt nhân Ấn Độ (NPCIL) đã ký kết hai thỏa thuận khung vào tháng 12-2010 để xây dựng nhà máy với sáu lò phản ứng, công suất 9.900 MW, tổng chi phí lên đến 10 tỉ USD.
Đây sẽ là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới.
Dự án này đã gây sự phản đối của dân cư địa phương và các nhà khoa học.
Cộng đồng nông dân và ngư dân địa phương lo ngại chất thải hạt nhân sẽ làm ô nhiễm đất đai và nước biển. Họ từ chối nhận tiền bồi thường để di dời dù chính quyền cố trấn an là việc xây dựng nhà máy sẽ làm kinh tế địa phương thay đổi, tạo ra nhiều việc làm.
Còn các chuyên gia môi trường Ấn Độ khẳng định nhà máy sẽ phá hủy vùng Konkan, một trong những khu vực đa dạng sinh học lớn nhất thế giới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận