Thái Lan: biểu tình chuyển sang mục tiêu mới
Phóng to |
| Người biểu tình “thổi còi” chính phủ - Ảnh: Reuters |
Báo Bangkok Post cho hay các cơ quan an ninh Thái Lan được nói đang đánh giá tình hình để xem liệu có cần thiết gia hạn ISA hay không. ISA được áp đặt ở ba quận tại Bangkok từ hôm 9-10 khi bắt đầu có các cuộc biểu tình phản đối chính phủ và có hiệu lực đến hết ngày 30-11. ISA cho phép Bộ chỉ huy chiến dịch an ninh nội địa áp đặt lệnh giới nghiêm, lập các chốt kiểm soát và hạn chế đám đông biểu tình di chuyển.
Trước đó, lãnh đạo biểu tình Suthep Thaugsuban, cựu hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ, tuyên bố sẽ cho leo thang biểu tình, chuyển đổi mục tiêu từ phản đối dự luật ân xá (vừa bị thượng viện bác) sang đấu tranh để nhổ tận gốc cái mà họ gọi là “chế độ Thaksin Shinawatra”.
Bốn biện pháp mà lực lượng đối lập đề ra là thu thập chữ ký để yêu cầu luận tội 310 hạ nghị sĩ ủng hộ dự luật ân xá, thổi còi khi gặp quan chức chính phủ, tổng đình công và tẩy chay các sản phẩm, dịch vụ có liên quan đến gia đình Shinawatra. Ông Suthep tuyên bố hôm 16-11 rằng cuộc biểu tình sẽ thắng lợi trước ngày 30-11.
Tuy nhiên, như báo The Nation cho biết, mặc dù đa số người biểu tình ủng hộ các biện pháp này nhưng nghi ngờ tính hiệu quả của nó.
Trong khi đó, các nhà quan sát đang đặt lưu tâm vào ngày 20-11 khi tòa án hiến pháp ra phán quyết đối với các nghị sĩ bỏ phiếu cho dự thảo hiến pháp sửa đổi, trong đó có nội dung quy định toàn bộ thượng nghị sĩ sẽ do dân cử. Hiện nay một nửa số thượng nghị sĩ là do dân cử, số còn lại do chỉ định.
The Nation cho hay có bốn đảng trong liên minh cầm quyền hậu thuẫn dự thảo này và họ bị cáo buộc vi phạm hiến pháp hiện thời. Một phán quyết có tội đối với các nghị sĩ sẽ dẫn đến việc luận tội những người này và các đảng trong liên minh cầm quyền đối mặt với nguy cơ bị giải thể.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận