15/11/2018 18:07 GMT+7

Biết game bài lậu vẫn cho phát hành thẻ

THÂN HOÀNG - DIỆP THANH
THÂN HOÀNG - DIỆP THANH

TTO - Một số bị cáo trong nhóm công ty làm cổng thanh toán trung gian biết game bài Rikvip là game cờ bạc lậu nhưng vẫn tiếp tay tổ chức đánh bạc.

Biết game bài lậu vẫn cho phát hành thẻ - Ảnh 1.

Bị cáo Trương Đức Đô tại tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Chiều 15-11, phiên tòa xét xử vụ án hai cựu tướng công an bảo kê đường dây đánh bạc kết thúc xét hỏi nhóm bị cáo đánh bạc, đại lý cấp 1 và chuyển sang thẩm vấn nhóm bị cáo thuộc nhóm công ty trung gian. Nhóm bị can này đồng phạm tổ chức đánh bạc.

Hợp tác vì cái mác công ty bình phong của C50

Hội đồng xét xử (HĐXX) dành khá nhiều thời gian thẩm vấn bị cáo Nguyễn Hoàng Linh, giám đốc điều hành Công ty Cổ phần dịch vụ Homedirect. Trả lời xét hỏi Linh nhiều lần nhắc đến việc tin vào cái mác công ty bình phong của Công ty CNC nên hợp tác.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hoàng Linh được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành, được chủ tịch HĐQT ủy quyền điều hành, ký kết, thực hiện và thanh toán các hợp đồng liên quan hoạt động kinh doanh của công ty.

Biết game bài lậu vẫn cho phát hành thẻ - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Linh - Ảnh: NAM TRẦN

Khoảng tháng 3-2015, Linh được Trương Đức Đô (33 tuổi, nhân viên Công ty cổ phần dịch vụ Homedirect) giới thiệu gặp Nguyễn Quốc Tuấn – phó giám đốc Trung tâm thanh toán trò chơi trực tuyến, Công ty CNC. Gặp nhau, họ nhận ra người quen cũ, sau đó Linh đến thăm nơi làm việc của Tuấn tại trụ sở công ty ở số 10 Hồ Giám.

"Lúc đó, bị cáo biết CNC là công ty bình phong của C50, là công ty có uy tín trên thị trường", Linh khai đồng thời cho biết khi gặp nhau, anh ta được Tuấn cho biết CNC chưa có dịch vụ gạch thẻ, muốn hợp tác. "Thấy phù hợp với công ty của mình nên bị cáo đồng ý", Linh phân bua.

Tuy nhiên, đến khi thực hiện, Linh mới được Tuấn cho biết có sự thay đổi về pháp nhân ký kết hợp đồng, đó là Công ty TNHH Kinh doanh phần mềm giải pháp Việt chứ không phải CNC. "Theo lời Tuấn, việc thay đổi đó giúp công ty giảm trừ các loại thuế. Lúc đó bị cáo cũng biết anh Nguyễn Văn Dương có nhiều công ty nên đã đồng ý vì cho rằng CNC đứng sau", bị cáo Linh phân trần.

Biết game bài trái phép vẫn "tiếp tay"

Theo cáo trạng, sau khi ký kết hợp đồng, theo đề nghị của Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Hoàng Linh giao cho Trương Đức Đô bàn chi tiết thực hiện hợp đồng và yêu cầu Nguyễn Đông Đức (nhân viên lập trình) hỗ trợ kết nối trực tiếp vào cổng game bài Rikvip để chạy sản lượng đối với các giao dịch sử dụng thẻ cào viễn thông của các nhà mạng.

Biết game bài lậu vẫn cho phát hành thẻ - Ảnh 3.

Bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn - Ảnh: NAM TRẦN

Đô cấp cho Tuấn tài khoản để theo dõi, tổng hợp số liệu doanh thu game bài Rikvip từ cổng thanh toán Homedirect báo cáo Dương và làm đối soát với Công ty VTC Online.

Công ty CP VNG là đơn vị phát hành thẻ Zing phát hiện thẻ Zing đang bị sử sụng trái phép vào game bài lậu nên yêu cầu rà soát và đăng ký các dịch vụ sử dụng thẻ Zing. Công ty VNG thông báo qua email cho phía Công ty Homedirect (trong đó có Trương Đức Đô và Nguyễn Hoàng Linh) yêu cầu không kết nối thẻ Zing cho các sản phẩm game bài lậu.

Tuy nhiên, trong Email gửi trả lời cùng ngày, Trương Đức Đô đã viết: "Em đã yêu cầu bên cung cấp gạch thẻ Zing cho Rikvip dừng chạy ngay lập tức và sẽ rà soát lại các đối tác cẩn thận ạ".

Mặc dù, biết rõ game Rikvip là game bài trái phép nhưng Trương Đức Đô vẫn soạn thảo trình Nguyễn Hoàng Linh ký Văn bản trả lời Công ty VNG là không có việc kết nối với game trái phép.

Cơ quan chức năng xác định, tổng sản lượng các loại thẻ từ khi phát sinh doanh thu ngày 18-4-2015 đến hết tháng 9-2016 xấp xỉ 500 tỉ đồng, trong đó, doanh thu Công ty Homedirect hưởng lợi gần 11 tỉ đồng.

Cũng theo trình bày của bị cáo Linh, tháng 8-2015, mới biết thông tin có dịch vụ Rikvip. "Lúc đó, bị cáo cũng chưa chắc chắn là công ty mình ký dịch vụ này. Đến tháng 9-2015 bị cáo mới biết hợp đồng mình ký là kết nối cho dịch vụ game bài Rikvip", Linh nói đồng thời khẳng định Công ty Homedirect đóng vai trò trung gian đứng giữa bên phát hành game và nhà thẻ.

Tiếp lời, bị cáo Linh khai biết có sai phạm nhưng nghĩ chỉ là sai phạm hành chính, không bị xử lý hình sự.

Trước đó, bị cáo Trương Đức Đô khai cơ chế vận hành cổng kết nối là hệ thống kỹ thuật của Giải pháp Việt gửi thông tin về mã số nạp tiền và seri thẻ, gửi qua hệ thống của Homedirect để công ty này gửi sang các đơn vị cung cấp, phát hành thẻ. Đơn vị phát hành thẻ nhận được thông tin thì sẽ kiểm tra xem có hợp lệ không, sau đó gửi lại kết quả cho Homedirect. Sau đó, Homedirect gửi lại cho Giải pháp Việt.

Quá trình khai báo hành vi phạm tội của mình, bị cáo Đô thừa nhận có được Tuấn cho 0,2% "hoa hồng" cộng tác viên. Vì có quen biết nhau từ trước nên Đô vô tư nhận. Đô cũng thừa nhận khi biết thẻ Zing được dùng vào game bài lậu, bị yêu cầu dừng song vẫn làm. "Lúc đó bị cáo chỉ nghĩ nó là game chơi giải trí như các game khác chứ không phải game đánh bạc", Đô khai.

Cũng theo lời khai của bị cáo Đô, dù biết đó là nội dung bất hợp pháp vì nội dung này chưa được Bộ Thông tin và truyền thông cấp phép nhưng vì thiếu hiểu biết pháp luật nên ông nhận thức được. "Bị cáo không biết hành vi của mình là sai. Khi biết, bị cáo rất ăn năn, hối hận", Đô nói.

Vụ đánh bạc ngàn tỉ: Đại lý cấp 1 của Rikvip và Tip.club hưởng lợi 5,4 tỉ Vụ đánh bạc ngàn tỉ: Đại lý cấp 1 của Rikvip và Tip.club hưởng lợi 5,4 tỉ

Hôm nay 14-11, phiên tòa xét xử vụ đánh bạc ngàn tỉ tại Phú Thọ tiếp tục có các tình tiết mới.

THÂN HOÀNG - DIỆP THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên