22/01/2024 18:51 GMT+7

'Biệt đội thay áo mới cho kênh rạch' thắng giải Lan tỏa năng lượng tích cực

Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực do báo Tuổi Trẻ tổ chức với sự đồng hành của Công ty Herbalife Việt Nam năm thứ tư đã khép lại chiều 22-1 với 20 tác phẩm và 3 nhân vật truyền cảm hứng được trao giải.

20 tác phẩm và 3 nhân vật truyền cảm hứng được trao giải tại cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực lần 4 - Ảnh: T.T.D.

20 tác phẩm và 3 nhân vật truyền cảm hứng được trao giải tại cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực lần 4 - Ảnh: T.T.D.

Hơn 1.500 clip dự thi, hướng đến gen Z

Nhà báo Trần Xuân Toàn - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - nhận định qua bốn lần tổ chức, cuộc thi ngày càng nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của bạn đọc trong và ngoài nước. Năm nay ban tổ chức hướng đến người trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ gen Z.

Đã có 1.500 clip gửi dự thi năm nay. Hơn 20 nhân vật trẻ truyền cảm hứng được giới thiệu thông qua các nền tảng của báo Tuổi Trẻ.

"Báo Tuổi Trẻ mong muốn thông qua chương trình trở thành cầu nối lan tỏa những câu chuyện, những thông điệp ý nghĩa, năng lượng tích cực, niềm vui, sự lạc quan trong cuộc sống đến cộng đồng", ông Toàn nói.

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Nam Nhân (bìa trái) và Phó trưởng Ban Tuyên giáo - Đối ngoại Thành Đoàn Nguyễn Thị Hoàng Yến (bìa phải) trao giải Người trẻ truyền năng lượng tích cực cho các nhân vật - Ảnh T.T.D.

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Nam Nhân (bìa trái) và Phó trưởng Ban Tuyên giáo - Đối ngoại Thành Đoàn Nguyễn Thị Hoàng Yến (bìa phải) trao giải Người trẻ truyền năng lượng tích cực cho các nhân vật - Ảnh T.T.D.

Ông Nguyễn Nam Nhân - phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - nói việc tổ chức cuộc thi qua bốn mùa là điều đặc biệt và hướng trọng tâm đến các bạn trẻ gen Z càng làm cho cuộc thi có điểm nhấn.

"Để lan tỏa những điều tích cực phải thực tế, thực tiễn và từ trái tim mới đánh động được mỗi người. Tôi hy vọng những điều các bạn mang lại từ cuộc thi hôm nay sẽ tạo nên những điều to lớn hơn", ông Nhân phát biểu.

Giám đốc truyền thông Herbalife Việt Nam Nguyễn Thành Đạt (bên trái) nhận bức tranh có dấu vân tay của tất cả khách mời mang thông điệp lan tỏa lối sống tích cực từ tay Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Trần Xuân Toàn - Ảnh: T.T.D.

Giám đốc truyền thông Herbalife Việt Nam Nguyễn Thành Đạt (bên trái) nhận bức tranh có dấu vân tay của tất cả khách mời mang thông điệp lan tỏa lối sống tích cực từ tay Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Trần Xuân Toàn - Ảnh: T.T.D.

Dòng chảy tích cực mạnh mẽ

Ông Nguyễn Thành Đạt - giám đốc truyền thông Herbalife Việt Nam - chia sẻ 4 năm đồng hành cùng cuộc thi, ông thấy đây như một dòng chảy của nguồn năng lượng tích cực.

Dòng chảy này càng ngày càng mạnh mẽ hơn, được thể hiện qua con số tham gia đông đảo của độc giả, sự đa dạng về đề tài, lĩnh vực dự thi.

"Tôi đã xem hết các clip mà báo Tuổi Trẻ đăng tải và thấy vô cùng thú vị. Nếu không có cuộc thi, chắc chắn chúng ta sẽ không biết những điều tốt đẹp này và chúng cũng sẽ không thể được lan tỏa đến mọi người", ông Đạt nói.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Vui, bác sĩ Trần Thị Mai Linh (từ trái qua) giao lưu tại lễ trao giải - Ảnh: T.T.D.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Vui, bác sĩ Trần Thị Mai Linh (từ trái qua) giao lưu tại lễ trao giải - Ảnh: T.T.D.

Giao lưu tại lễ trao giải, thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Vui (Trường đại học Khoa hoc xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM) nói không thể ngờ tác phẩm mà mình cùng các sinh viên thực hiện đoạt giải. Theo dõi cuộc thi, chị thấy ý nghĩa, tính nhân văn hơn những gì mình mường tượng về một cuộc thi dành cho giới trẻ.

Nhắn nhủ các bạn trẻ, bác sĩ Trần Thị Mai Linh (Bệnh viện Chợ Rẫy) nói việc hạ quyết tâm đeo đuổi mục tiêu, công việc là cách để vượt qua khó khăn.

"Tin vào bản thân và không nghĩ đến chuyện từ bỏ, dừng lại cũng là cách tiếp thêm động lực cho chính mình mỗi khi gặp khó", bác sĩ Linh nói.

Giám đốc truyền thông Herbalife Việt Nam Nguyễn Thành Đạt (bìa trái) và Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Trần Xuân Toàn (bìa phải) trao giải nhất, nhì, ba cho các tác giả đoạt giải - Ảnh: T.T.D.

Giám đốc truyền thông Herbalife Việt Nam Nguyễn Thành Đạt (bìa trái) và Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Trần Xuân Toàn (bìa phải) trao giải nhất, nhì, ba cho các tác giả đoạt giải - Ảnh: T.T.D.

Kết quả chung cuộc

- Giải nhất: "Biệt đội thay áo mới cho kênh rạch", tác giả Hoàng Anh - Mai Hoàng.

- Giải nhì: "Khi người trẻ học cách chữa lành vết thương tâm hồn", tác giả Vĩnh Sương - Cao Đoàn.

- 2 giải ba: "13 năm tình nguyện vá đường", tác giả Nguyễn Văn Công và "Học sinh làm cánh tay robot cho người khuyết tật", tác giả Lê Ngọc Tân.

- Giải clip ấn tượng nhất: "Tuổi thơ 0 đồng", tác giả Huỳnh Hữu Cảnh.

- 3 giải nhân vật truyền cảm hứng tích cực: bác sĩ Trần Thị Mai Linh (tác phẩm "Bông hồng thép của ngành phẫu thuật thần kinh"), Viên Hồng Quang (tác phẩm "Đi tìm màu sắc cho những thước phim lịch sử") và Trần Văn Hòa (tác phẩm "Chồng ơi, đừng bỏ cuộc!").

Lễ trao giải nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc, nhất là các bạn trẻ - Ảnh: T.T.D.

Lễ trao giải nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc, nhất là các bạn trẻ - Ảnh: T.T.D.

Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2023: Biệt đội thay áo mới cho kênh rạchCuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2023: Biệt đội thay áo mới cho kênh rạch

Nhóm Sài Gòn Xanh được thành lập một phần là do được truyền cảm hứng từ một nhóm tình nguyện có tên Padawara ở Indonesia. Hoạt động của nhóm là bảo vệ môi trường, bắt đầu từ việc cải thiện môi trường nước tại Sài Gòn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên