26/01/2018 05:41 GMT+7

Biên soạn Bách khoa toàn thư du lịch Việt Nam

V.V.TUÂN
V.V.TUÂN

TTO - Sáng 25-1, Ban biên soạn Bách khoa toàn thư chuyên ngành du lịch tổ chức hội thảo khoa học Nghiên cứu, xây dựng cấu trúc vĩ mô, biên soạn mục từ Bách khoa toàn thư du lịch Việt Nam.

Biên soạn Bách khoa toàn thư du lịch Việt Nam - Ảnh 1.

Những cảnh đẹp như Sơn Đòong sẽ có tên trong Bách khoa toàn thư du lịch Việt Nam? - Ảnh tư liệu

Trước đó, tháng 7-2014, Thủ tướng đã phê duyệt dự án Biên soạn bách khoa toàn thư Việt Nam, trong đó có chuyên ngành du lịch. 

Ông Vũ Thế Bình, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, khẳng định những năm qua du lịch đã vươn lên thành một điểm sáng của kinh tế đất nước, được nhà nước quan tâm phát triển, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tuy nhiên, ngành du lịch còn nhiều điểm yếu cả về nhân lực, tri thức.

Vậy nên việc xây dựng Bách khoa toàn thư chuyên ngành du lịch là rất cần thiết.

Bách khoa toàn thư du lịch Việt Nam sẽ chuẩn hoá tri thức cơ bản về ngành du lịch, trong đó có hội nhập với tri thức du lịch quốc tế, đảm bảo du lịch Việt Nam hội đủ điều kiện để phát triển nhanh và bền vững.

Bách khoa toàn thư du lịch Việt Nam sẽ cung cấp công cụ nhận thức chuyên ngành du lịch cho đội ngũ lao động trong ngành du lịch và những người liên quan đến du lịch, đồng thời công trình sẽ phổ cấp tri thức chuyên ngành du lịch cho cộng đồng dân cư và cho toàn xã hội.

Bách khoa toàn thư du lịch Việt Nam sẽ là bộ tài liệu chuẩn hoá tri thức cơ bản về ngành du lịch trong đó có hội nhập với tri thức du lịch quốc tế, đảm bảo cho du lịch Việt Nam hội đủ điều kiện để phát triển nhanh và bền vững.

Bách khoa toàn thư du lịch Việt Nam còn phổ cập tri thức chuyên ngành du lịch cho cộng đồng dân cư và cho toàn xã hội.

Theo ông Bình, bên cạnh các chuyên ngành, phần du lịch quốc tế sẽ giới thiệu các quốc gia là thị trường hoặc điểm đến của khách du lịch Việt Nam.

Các sản phẩm du lịch sẽ liên quan đến nhiều ngành khác như văn hoá, danh lam, thắng cảnh, lễ hội, tôn giáo, ẩm thực...

Cùng với đó là những hoạt động mang bản sắc đặc trưng của nước ta từ điểm đến, sản phẩm, hoạt động...

Theo dự kiến của ban biên soạn, sẽ có khoảng 500-600 mục từ trong Bách khoa toàn thư chuyên ngành du lịch.

Giáo sư Nguyễn Văn Đính, thành viên Ban biên soạn, khẳng định đến nay ở Việt Nam chưa có công trình Bách khoa toàn thư nào về du lịch, dù có nhiều nghiên cứu về du lịch. 

Vì vậy, giáo sư Đính cho rằng đây là công việc không dễ dàng, đỏi hỏi tốn nhiều công sức, thời gian.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến băn khoăn về cách lựa chọn mục từ đưa vào Bách khoa toàn thư du lịch Việt Nam cần nghiên cứu kỹ lưỡng, đảm bảo không sót thông tin quan trọng.

V.V.TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên