08/03/2015 06:28 GMT+7

​Biến rắn ráo thành... rắn hổ mang

KIM THỦY
KIM THỦY

TT - Sáng 7-3, ông Huỳnh Công Điềm - phó giám đốc Sở Công thương kiêm chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên - cho biết vừa bắt giữ một số lượng lớn rắn cấp đông, rượu rắn và nhân sâm ở nhà bà Huỳnh Thị Pha (54 tuổi, khu phố 1, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa).

Tuy nhiên bà Pha đóng cửa nhà, bỏ đi nơi khác nhằm không hợp tác với lực lượng chức năng trong việc xử lý số hàng trên.

Trước đó lúc 17g ngày 5-3, Đội quản lý thị trường số 3 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên) phát hiện tại nhà bà Huỳnh Thị Pha tàng trữ gần 500 chai rượu ngâm rắn, 19 thùng (loại 60 lít/thùng) chứa rắn ráo được “biến hóa” thành rắn hổ mang, một bao tải nhân sâm không rõ nguồn gốc và một lượng lớn rắn cấp đông, rắn ráo còn sống (chưa xác định số lượng).

Theo cơ quan chức năng, số rắn trên là rắn ráo, rắn nước được gia đình bà Pha “hô biến” thành rắn hổ mang để đưa vào chai rượu ngâm không nhãn mác.

 

KIM THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên