07/01/2023 10:16 GMT+7

Biển quảng cáo ‘trung tâm dịch vụ nam y’ ở 122 Phú Diễn được gỡ bỏ

Sau khi Tuổi Trẻ đăng loạt phóng sự điều tra lật tẩy 'thần dược giả, quảng cáo dỏm' chỉ rõ dù không hoạt động y học cổ truyền nhưng tại số 122 đường Phú Diễn vẫn treo biển ‘trung tâm dịch vụ nam y’, biển quảng cáo này đã được gỡ bỏ.

Biển quảng cáo ‘trung tâm dịch vụ nam y’ ở 122 Phú Diễn được gỡ bỏ - Ảnh 1.

Biển quảng cáo ‘trung tâm dịch vụ nam y’ ở 122 Phú Diễn (Hà Nội) đã gỡ bỏ - Ảnh: QUANG THẾ

Ngày 7-1, phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận biển quảng cáo "trung tâm dịch vụ nam y" kèm lời giới thiệu "chăm sóc sức khỏe theo y dược cổ truyền Việt Nam" đã được tháo dỡ. 

Ngày làm việc cuối tuần hầm để xe của ngôi nhà 6 tầng này chỉ có vài chiếc xe máy, không còn cảnh tấp nập như thời gian cuối năm 2022.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, tất cả các hoạt động thổi phồng tác dụng của các loại thần dược giả qua điều tra của chúng tôi đều dẫn đến một địa chỉ, đó là Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế Hebrotek.

Công ty này thành lập ngày 22-5-2020, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại tầng 14, tòa nhà Zen Tower (số 12 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Tuy nhiên "đại bản doanh" lại ở 122 đường Phú Diễn (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Trước đó, ngày 4-1, phóng viên Tuổi Trẻ đặt câu hỏi với ông Phạm Quốc Khánh (28 tuổi, quê Ninh Bình), giám đốc Công ty Cổ phần dược phẩm quốc tế Hebrotek: "Dù không có hoạt động y học cổ truyền nhưng tại sao vẫn treo biển quảng cáo trung tâm dịch vụ nam y?".

Ông Khánh trả lời: "Chúng tôi tính mở thăm khám về nam y cổ truyền nhưng sau đó lại tạm dừng. Biển quảng cáo có hơn 1 năm, tôi chưa có thời gian hạ xuống...".

Biển quảng cáo ‘trung tâm dịch vụ nam y’ ở 122 Phú Diễn được gỡ bỏ - Ảnh 2.

Hàng hóa tập kết dưới tầng hầm số 122 đường Phú Diễn cuối năm 2022 - Ảnh: QUANG THẾ

Trung tâm Dịch vụ Nam y đã yêu cầu giải thể chi nhánh

Ông Ngô Văn Phước - giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nam y (Hội Nam y Việt Nam) - ký văn bản số 02/CV-TTDV - gửi báo Tuổi Trẻ cho biết cuối năm 2020 đơn vị này thành lập chi nhánh tại số 122 đường Phú Diễn do ông Phạm Quốc Khánh đứng trưởng chi nhánh. 

Tuy nhiên sau một thời gian đơn vị này nhận thấy chi nhánh đã vi phạm quy chế hoạt động của trung tâm.

Đến ngày 14-7-2021, Trung tâm Dịch vụ Nam y (Hội Nam y Việt Nam) đã có quyết định số 04/QĐ-TTDV giải thể hoạt động chi nhánh này. 

"Chúng tôi đến nhưng cửa lúc nào cũng đóng, gọi điện cho ông Khánh để hạ biển thì không liên lạc được. Ngày 5-1 quay lại thì biển quảng cáo đã được gỡ bỏ...", văn bản gửi báo Tuổi Trẻ cho biết.

Điều tra: Lật tẩy thần dược giả, quảng cáo dỏm: Điều tra: Lật tẩy thần dược giả, quảng cáo dỏm: 'Trùm cuối' nói gì?

Hàng loạt quảng cáo dỏm thổi phồng tác dụng của các loại thần dược giả chưa được Cục Quản lý dược cấp phép để bán ra thị trường. Nhiều nạn nhân bị lừa gạt vừa ôm bệnh vừa ôm nợ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên