11/01/2021 13:13 GMT+7

Biên phòng TP.HCM, Bình Thuận điều quân hỗ trợ Tây Ninh chống dịch vùng biên

NGUYỄN ĐỨC THẮNG - LÊ PHAN - ĐỨC TRONG
NGUYỄN ĐỨC THẮNG - LÊ PHAN - ĐỨC TRONG

TTO - 43 chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng TP.HCM cùng 40 chiếc sỹ ở Bình Thuận vừa được điều động đến Tây Ninh để hỗ trợ tỉnh này tuần tra chống dịch tại vùng biên giới.

Biên phòng TP.HCM, Bình Thuận điều quân hỗ trợ Tây Ninh chống dịch vùng biên - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Quốc Cường và đại tá Trần Ngọc Hữu kiểm tra nơi ăn ở, sinh hoạt tại điểm chốt dã chiến thuộc đồn biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc, Tây Ninh trong một đợt cao điểm chống dịch - Ảnh: LÊ QUÂN

Ngày 11-1, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng TP.HCM đã công bố, trao quyết định và giao nhiệm vụ cho các cán bộ, chiến sĩ này. Nhiệm vụ các chiến sĩ được giao là tăng cường cho Tây Ninh thực hiện bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19. 

Tất cả các chiến sĩ được trao quyết định đều xác định tốt tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất. 

Trước đó, Bộ đội Biên phòng TP.HCM đã tổ chức 2 đợt điều động với 83 cán bộ, chiến sĩ tăng cường tỉnh Tây Ninh vào thời điểm nóng khi xuất hiện nhiều ca nhập cảnh trái phép vừa qua. 

Đại tá Nguyễn Duy Thắng, bí thư Đảng ủy, chính ủy Bộ đội Biên phòng TP.HCM, nhấn mạnh tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam có chiều hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đề nghị các cán bộ, chiến sĩ cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm "chống dịch như chống giặc". 

Trong khi đó, ngày 11-1, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Thuận cho biết đã tổ chức công bố quyết định, giao nhiệm vụ cho 40 cán bộ là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và chiến sĩ đến Tây Ninh tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới, tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Đây là đợt thứ 3 mà Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Thuận tăng cường đến khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh nhằm thực hiện nhiệm vụ trên.Trước đó trong năm 2020, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Thuận đã điều động 2 đợt với 83 lượt cán bộ, chiến sĩ lên đường thực hiện nhiệm vụ tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới và tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc tỉnh Tây Ninh

An Giang đưa 6 lực lượng lên tuyến biên giới để phòng chống dịch COVID-19 An Giang đưa 6 lực lượng lên tuyến biên giới để phòng chống dịch COVID-19

TTO - Sáng 7-1, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ ra quân tăng cường lực lượng hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới, sau khi nhóm người của bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép qua cửa khẩu Khánh Bình ngày 24-12-2020 .

NGUYỄN ĐỨC THẮNG - LÊ PHAN - ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên