04/05/2021 15:32 GMT+7

Biên phòng An Giang được tăng cường thêm 180 quân lên biên giới phòng dịch COVID-19

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Ngày 4-5, đại tá Nguyễn Thượng Lễ, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang, cho biết đơn vị vừa tiếp nhận 180 quân của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh An Giang tăng cường lên biên giới giáp Campuchia, để tham gia phòng chống dịch COVID-19.

Biên phòng An Giang được tăng cường thêm 180 quân lên biên giới phòng dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Lực lượng biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương hướng dẫn cho các cán bộ, chiến sĩ quân sự tỉnh được tăng cường lên biên giới biết cách tuần tra, kiểm soát biên giới giáp Campuchia - Ảnh: BỬU ĐẤU

Đợt này, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tăng cường cho Biên phòng An Giang 120 quân thường trực, và 60 dân quân lên các chốt biên giới để tham gia nhóm 200 tổ, chốt công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh An Giang, nhằm chống nhập cảnh trái phép từ Campuchia. Trong tuần sau, Công an tỉnh An Giang sẽ tiếp tục tăng cường thêm 40 cán bộ, chiến sĩ giúp sức cùng biên phòng tuần tra giáp biên giới.

Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu tiếp nhận 10 cán bộ, chiến sĩ của Đại đội 6 thuộc Trung đoàn 892 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh An Giang. 10 cán bộ, chiến sĩ này được lãnh đạo Đồn bên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương bố trí ra các tổ, chốt công tác phòng chống dịch COVID-19 giáp biên giới, kiểm soát ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép.

Thiếu tá Huỳnh Chiến Thắng - đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương - cho biết đơn vị có 17 tổ, chốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong đó có 13 chốt cố định và 4 tổ cơ động, gồm đường sông 2 tổ và trên đường bộ 2 tổ. Tổng chiều dài tuyến biên giới mà Đồn phụ trách là 6,2km (trên sông 796m).

Biên phòng An Giang được tăng cường thêm 180 quân lên biên giới phòng dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang cho biết trong đợt này đã tiếp nhận 180 cán bộ, chiến sĩ của quân sự tỉnh An Giang tăng cường lên 200 tổ, chốt phòng chống dịch COVID-19 giáp biên giới - Ảnh: BỬU ĐẤU

"Sau khi tiếp nhận, đơn vị đã giới thiệu cho các cán bộ, chiến sĩ về đường biên, cột mốc, đoạn biên giới phụ trách và nhiệm vụ cụ thể của các tổ, chốt trên biên giới khi tuần tra... Chúng tôi đã bố trí 10 cán bộ này chia đều cho các tổ, chốt công tác phòng chống dịch COVID-19 ven biên giới" - thiếu tá Thắng nói.

Cùng biên giới chống dịch COVID-19

Đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở nhiều quốc gia, trong đó có các nước giáp Việt Nam. Lực lượng bảo vệ biên giới, ngăn chặn những người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đang túc trực 24/24 giờ, nỗ lực hết mình trong nhiều khó khăn.

Báo Tuổi Trẻ sẽ hỗ trợ khẩn cấp trang thiết bị, nhu yếu phẩm cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch tuyến biên giới. Đặc biệt, chương trình sẽ hỗ trợ những cư dân ở biên giới có hoàn cảnh khó khăn đang hỗ trợ lực lượng chức năng vùng biên cùng phòng chống dịch COVID-19.

Bạn đọc ủng hộ chương trình "Cùng biên giới chống dịch COVID-19" có thể ủng hộ kinh phí hoặc các sản phẩm thiết yếu (trang thiết bị y tế phòng chống dịch: khẩu trang, nước sát khuẩn; nhu yếu phẩm, thực phẩm...), trang thiết bị hỗ trợ tuần tra (chăn, màn; lều trại di động; đèn soi sáng...) cho chương trình.

Quà tặng, kinh phí ủng hộ chương trình, các công ty, đơn vị và bạn đọc có thể đóng góp trực tiếp tại phòng tiếp bạn đọc báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM - ĐT: 028.39973838) hoặc văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại các khu vực.

Ngoài ra, có thể chuyển khoản vào tài khoản báo Tuổi Trẻ: 113000006100, Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM. Nội dung chuyển tiền: "Cùng biên giới chống dịch COVID-19".

Bạn đọc, doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về chủ tài khoản báo Tuổi Trẻ: tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM; tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM với Swift code BFTVVNVX007.

An Giang phải là An Giang phải là 'lá chắn thép' chặn xuất nhập cảnh trái phép

TTO - Đó là một trong những yêu cầu của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh An Giang, trước tình hình diễn biến phức tạp dịch bệnh COVID-19 của Campuchia chiều tối 29-4.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên