Sỏi mật : Bệnh của người ít vận động
Ngày 1-8, bác sĩ Lê Quốc Ánh thực hiện thủ thuật này cho em tôi. Sau hai giờ thực hiện, bác sĩ Ánh cho biết thủ thuật thất bại do ống mật có sỏi khổng lồ. Sau đó chừng một giờ, em tôi nôn ra máu tươi, được chuyển qua Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cấp cứu với lý do xuất huyết tiêu hóa. Tại đây, các bác sĩ đã mổ ổ bụng em tôi với chẩn đoán viêm tụy cấp hoại tử. Gia đình tôi rất bức xúc khi bác sĩ của Trung tâm Chẩn đoán y khoa Medic đã không nhìn ra sỏi khổng lồ dẫn đến thực hiện ERCP bất thành khiến em tôi gặp tai biến.
Bác sĩ Phan Thanh Hải(giám đốc Trung tâm Chẩn đoán y khoa Medic) trả lời:
- Trường hợp của bệnh nhân Trần Văn Hồ, Trung tâm Chẩn đoán y khoa Medic đã họp hội đồng chuyên môn để đánh giá và gửi báo cáo về Sở Y tế TP. Hiện nay trung tâm đang chờ kết luận của hội đồng khoa học thuộc Sở Y tế TP về trường hợp này. Theo biên bản họp hội đồng chuyên môn của trung tâm, ngày 30-7-2013 bệnh nhân Trần Văn Hồ đến khám tại trung tâm chúng tôi do đau thượng vị và được kết luận có ba sỏi ống mật chủ gây tắc mật ngoài gan. Trung tâm có mời bác sĩ Lê Quốc Ánh của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (theo hợp đồng hợp tác chuyên môn) sang hội chẩn và quyết định làm ERCP cấp cứu cho bệnh nhân. Trong quá trình thực hiện do sỏi lớn, không thể lấy được nên đã tiến hành đặt plastic stent giảm áp đường mật. Lúc này tình trạng bệnh nhân ổn định, không có biến chứng xảy ra. Sau đó, bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Nguyễn Tri Phương để theo dõi tiếp. Tại đây, bệnh nhân được phát hiện bị viêm tụy hoại tử và được bác sĩ nhanh chóng mổ cấp cứu ngày 1-8. Hiện nay bệnh nhân đã khỏe mạnh và được xuất viện. Đây là trường hợp cấp cứu đã được chúng tôi chẩn đoán và điều trị kịp thời, có sự phối hợp giữa Trung tâm Chẩn đoán y khoa Medic và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận