04/03/2021 07:28 GMT+7

Biến chứng do đi tăng kích cỡ vòng 3

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Nhiều phụ nữ có xu hướng chích chất làm đầy hoặc silicon để tăng kích cỡ vòng 3. Tuy nhiên, nhiều người lại đến chích tại các cơ sở chăm sóc da nên bị nhiều biến chứng, phải điều trị lâu dài, vòng 3 "hư hỏng" xấu hơn lúc đầu.

Biến chứng do đi tăng kích cỡ vòng 3 - Ảnh 1.

Vòng 3 bị lõm nhiều chỗ và nhiều sẹo do không được điều trị đúng cách từ đầu - Ảnh: BVCC

Nằm điều trị biến chứng do đi tăng kích cỡ vòng 3 (vùng mông) tại Bệnh viện Trưng Vương, chị N.T.C. (37 tuổi, ngụ ở Q.Gò Vấp, TP.HCM) không khỏi lo lắng vì vòng 3 của chị không biết sau này sẽ thế nào, còn hiện chị phải bỏ hết công việc để điều trị tại bệnh viện.

Tháng nào cũng có các ca biến chứng

Chị C. kể bạn chị hay nhận xét chị cái gì cũng được, chỉ bị cái mông lép. Chị hay mặc váy đi làm nên tự ti về vòng 3 của mình. Khoảng 3 tuần trước khi nhập viện, chị đã đến một spa ở Gò Vấp để chích chất làm đầy không rõ loại gì với giá 100 triệu đồng. 

Lúc về nhà chị thấy người khó chịu, sốt, mông bên phải bị sưng đỏ. Chị tìm đến Bệnh viện Trưng Vương điều trị, bác sĩ chẩn đoán chị bị biến chứng so chích silicon vào vòng 3.

Tương tự, chị N.T.H. (27 tuổi, ngụ ở Q.4) cũng bị biến chứng vòng 3 do chích chất làm đầy không rõ loại. Vòng 3 của chị H. bình thường nhưng chị muốn tiêm cho căng lên để có độ cong như dáng đồng hồ cát. Chị tìm đến một spa ở Q.1 để làm đẹp cho vòng 3 với mức giá 50 triệu đồng. Nửa năm sau khi tiêm, mông chị bị sưng nhức do có mủ bên trong. 

Chị vội vàng phản ảnh với spa này thì được giải thích do chất làm đầy phản ứng với cơ thể, chị uống kháng sinh vào sẽ hết. Sau khi uống kháng sinh một thời gian, chị lại bị đau nhức nhiều hơn nên mới tìm đến Bệnh viện Trưng Vương điều trị biến chứng này. Hiện chị sợ vòng 3 không trở về bình thường, sợ mổ đau, điều trị tốn kém.

PGS Phạm Trịnh Quốc Khanh, trưởng khoa bỏng - tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Trưng Vương, cho biết trước đây một năm khoa chỉ tiếp nhận điều trị cho 1-2 bệnh nhân bị biến chứng vòng 3 do chích chất làm đầy không rõ loại (đôi khi là silicon lỏng). Thế nhưng, trong những tháng gần đây, tháng nào khoa cũng tiếp nhận đến 3 ca bị biến chứng vòng 3 do chích chất làm đầy. 

Khi đến bệnh viện, những bệnh nhân này đều kể họ đi chích chất làm đầy ở những nơi chuyên chăm sóc da và được chích chất làm đầy loại gì thì họ đều không biết. Những bệnh nhân này khi đến bệnh viện đều mong mỏi bác sĩ điều trị biến chứng giúp họ để lấy lại vòng 3 như lúc ban đầu. 

Tuy nhiên, bác sĩ Khanh cho biết với những người đã bị biến chứng do tiêm chích chất làm đầy hoặc silicon lỏng, các bác sĩ sẽ chỉ cố gắng điều trị cho bệnh nhân ít bị ảnh hưởng nhất, còn mọi mong muốn vòng 3 trở lại như ban đầu là một điều không thể.

Muốn đẹp vòng 3, phải làm sao?

Nhu cầu được tăng kích thước vòng 3 đang có xu hướng tăng trong thời gian gần đây. Nhiều người chỉ cần đến một nơi nào đó để chích chất làm đầy (có khi là silicon) mà không biết rằng không phải muốn tăng kích cỡ vòng 3 lên bao nhiêu cũng được mà còn tùy vào kích cỡ vòng 3 của mỗi người. 

Khi đó, bác sĩ sẽ tư vấn hiện có những cách nào để tăng vòng 3 và nếu muốn tăng sẽ tăng thêm được bao nhiêu. Với những vòng 3 quá lép mà tiêm một lượng lớn chất làm đầy vào thì khả năng chất làm đầy sẽ gây thiếu máu, hoại tử, nhiễm trùng. Bơm không đúng kỹ thuật, không đảm bảo vô trùng cũng gây hoại tử, bội nhiễm, nhiễm trùng.

"Tại sao những bệnh nhân chích chất làm đầy vào vòng 3 lại bị biến chứng?". Theo bác sĩ Khanh, những bệnh nhân này đến bệnh viện điều trị là do cơ thể phản ứng với chất làm đầy, gây ra hoại tử, nhiễm trùng tại những vùng chích chất làm đầy. 

Quan trọng hơn, các bệnh nhân trên thường được bơm bởi các nhân viên không phải bác sĩ, họ không nắm rõ nguyên tắc vô trùng, kỹ thuật tiêm cũng như số lượng chất làm đầy có thể đưa vào cơ thể; do đó làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử mô. Khi bệnh nhân đã bị biến chứng của chất tiêm làm đầy sẽ gây biến dạng vòng 3, rất khó khăn để lấy lại hình dạng như ban đầu.

Với các ca bị biến chứng sau khi lấy bỏ mô hoại tử, mô vùng mông sẽ bị biến dạng. Để tái tạo lại là vấn đề nan giải, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ và bệnh nhân để có thể tạo ra vòng 3 mới ít bị ảnh hưởng thẩm mỹ nhất.

BS Khanh khuyên những người muốn cải thiện vòng 3 nên tìm đến các bác sĩ thẩm mỹ, bệnh viện uy tín để được khám, tư vấn.

Khổ luyện để có 3 vòng chuẩn Khổ luyện để có 3 vòng chuẩn

TTO - Vẻ đẹp với bụng múi cơ, số đo ba vòng chuẩn đang là tiêu chí nhiều cô gái trẻ cùng bà mẹ “bỉm sữa” hướng tới. Vì thế, mỗi ngày họ dành thời gian đến phòng tập gym khổ luyện và ăn theo chế độ nghiêm ngặt.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên