Bà Hạnh cho biết vấn đề này bà đã “kêu gào” rất nhiều lần trong các cuộc họp với Bộ Công thương vì hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên giấy quá nhiều. “Có lần khi dự hội thảo ở Singapore có người hỏi Chính phủ VN đã hỗ trợ doanh nghiệp được gì thì tôi rất lúng túng”, bà Hạnh nói.
Ông Nguyễn Hữu Dũng – phó chủ tịch Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản VN (VASEP) – cũng cho rằng việc có tham gia TPP hay không thì việc chống bán phá giá của Mỹ vẫn tiếp tục.
Ông Dũng cho biết việc Mỹ đánh thuế chống trợ giá vào sản phẩm tôm của VN dựa vào một số chính sách của chúng ta nhưng đa phần những chính sách này lại… ở trên giấy và ông đề nghị không hỗ trợ như vậy, nhất là hỗ trợ… “bằng miệng”.
Về vấn đề này bà Hạnh cũng bức xúc: “Người ta dựa vào văn bản chứ thực tế mình (doanh nghiệp – PV) có được gì đâu”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận