27/12/2017 16:41 GMT+7

Bị 'tước đoạt' nhà máy, chủ lò bánh kẹo đấu súng với cảnh sát Nga

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Chủ cũ của một nhà máy bánh kẹo ở thủ đô Mátxcơva tuyên bố sẽ cố thủ 'chiến đấu đến cùng' bên trong cơ sở sản xuất mà ông ta cho là đã bị cướp đoạt cách đây 4 năm.

Bị tước đoạt nhà máy, chủ lò bánh kẹo đấu súng với cảnh sát Nga - Ảnh 1.

Xe cảnh sát bên ngoài nhà máy - Ảnh: RT

Ít nhất 1 người được xác nhận đã chết, được cho là quản lý hiện tại của nhà máy Menshevik, theo đài Russia Today. Tuy nhiên, hãng thông tấn Tass lại cho rằng nạn nhân là một bảo vệ nhà máy.

Sự việc xảy ra sáng 27-12 (giờ địa phương), khi người chủ cũ vào nhà máy Menshevik, cãi vã với quản lý hiện tại rồi nổ súng. Thông tin ban đầu nói nghi phạm đã bắt giữ con tin, tuy nhiên cảnh sát đã bác bỏ thông tin này.

Khu vực xung quanh nhà máy đã bị phong tỏa, nhiều cảnh sát được điều động, theo đài RT. Bên trong nhà máy, nghi phạm tuyên bố sẽ tử thủ. Cảnh sát đã cố gắng liên lạc với người này. Nghi phạm không đưa ra bất kỳ yêu sách nào, theo Tass.

Trong khi đó, theo đài phát thanh Business FM, họ đã liên lạc được với nghi phạm qua điện thoại. Người này tên Ivan Averyanov, khẳng định là chủ của nhà máy trên trước khi nó bị tước đoạt khỏi tay ông ta cách đây 4 năm. 

Truyền thông Nga đang đưa ra những thông tin trái chiều về số người bị thương. Trong khi một số tờ báo nhỏ địa phương khẳng định "có nhiều nhân viên kho bạc" bị thương thì đài RT và Tass đưa tin chỉ có 3 người.

Kho bạc nhà nước Nga ở Mátxcơva xác nhận các nhân viên của họ đã ở tại nhà máy Menshevik vào thời điểm xảy ra tranh cãi giữa ông chủ cũ và quản lý mới, song khẳng định không có ai bị thương.

Bị tước đoạt nhà máy, chủ lò bánh kẹo đấu súng với cảnh sát Nga - Ảnh 2.

Khu vực xung quanh nhà máy bị phong tỏa - Ảnh: RT

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên