17/11/2018 11:20 GMT+7

Bị truy đuổi, xe tải đổ gỗ ngổn ngang ra đường 'cản địa'

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Kiểm lâm huyện Tây Hòa (Phú Yên) đã đuổi theo xe tải chở gỗ gần 10km trên quốc lộ 29. Thấy khó thoát, xe tải đã 2 lần nâng thùng đổ gỗ xuống đường để cản lực lượng truy đuổi và chạy thoát.

Bị truy đuổi, xe tải đổ gỗ ngổn ngang ra đường cản địa - Ảnh 1.

Những khúc gỗ sến xe tải đổ xuống đường để “cản địa” lực lượng truy đuổi - Ảnh: CÔNG VĨNH

Đến trưa 17-11, các cơ quan chức năng huyện Tây Hòa đã hoàn tất kiểm đếm và đưa số gỗ không rõ nguồn gốc bị một xe tải chưa rõ người điều khiển đổ xuống quốc lộ 29 về Hạt kiểm lâm huyện Tây Hòa để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, lúc gần 3h sáng 17-11, lực lượng tuần tra Hạt kiểm lâm huyện Tây Hòa chốt chặn tại điểm giáp ranh với huyện Sông Hinh ở xã Sơn Thành Tây phát hiện 1 xe tải chạy trên quốc lộ 29 hướng Tây - Đông có dấu hiệu khả nghi.

Lực lượng kiểm lâm ra dấu hiệu dừng xe để kiểm tra, nhưng tài xế xe tải không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy.

Kiểm lâm đã phối hợp với công an truy đuổi theo gần 10km, khi đến xã Hòa Phú, xe tải vừa chạy vừa nâng thùng đổ một phần gỗ xuống đường để cản xe truy đuổi.

Bị truy đuổi, xe tải đổ gỗ ngổn ngang ra đường cản địa - Ảnh 2.

Gỗ được đưa lên xe đưa về Hạt kiểm lâm Tây Hòa để xử lý - Ảnh: CÔNG VĨNH

"Khi chúng tôi vượt qua được đống gỗ ngổn ngang trên đường để tiếp tục đuổi theo được 400m nữa thì xe tải tiếp tục đổ gỗ ra đường lần thứ hai rồi chạy thoát" - một kiểm lâm Tây Hòa cho biết.

Kết quả kiểm đếm cho thấy có 22 khúc gỗ sến với tổng khối lượng 4m3 từ xe tải đổ xuống đường.

Hiện cơ quan chức năng đang thực hiện các thủ tục cần thiết để xử lý theo quy định pháp luật.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên