05/11/2021 19:50 GMT+7

Bí thư tỉnh Long An: 'Hotline mà để ò í e thì lãnh đạo xã chịu trách nhiệm'

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Bí thư Tỉnh ủy Long An cho biết đang tính toán mở thêm các quy định để doanh nghiệp thuận lợi sản xuất, trong đó có việc F0 sẽ cách ly tại nhà và cân nhắc cho F1 tiếp tục làm việc bình thường mà không phải cách ly.

Bí thư tỉnh Long An: Hotline mà để ò í e thì lãnh đạo xã chịu trách nhiệm - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Long An đối thoại trực tuyến với doanh nghiệp tại Bến Lức - Ảnh: SƠN LÂM

Ngày 5-11, ông Nguyễn Văn Được - bí thư Tỉnh ủy Long An - tiếp tục có 2 buổi đối thoại trực tuyến với các doanh nghiệp đang hoạt động tại hai huyện tập trung đông khu công nghiệp là Đức Hòa và Bến Lức.

Theo số liệu từ Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An, từ khi áp dụng cho các doanh nghiệp phục hồi tối đa nhu cầu sản xuất vào ngày 4-10 cho đến nay, có 70 doanh nghiệp trong 16 khu công nghiệp đang hoạt động tại tỉnh Long An phát hiện 1.020 trường hợp công nhân dương tính. 

Nhiều doanh nghiệp cho biết bị lúng túng trong việc xử lý khi phát hiện F0 theo quy định của Bộ Y tế, như nhiều doanh nghiệp cho rằng khu cách ly F0 tại doanh nghiệp có sức chứa hạn chế nên chưa đáp ứng được nếu lỡ phát hiện F0, hay việc khi phát hiện F0 thì liên hệ với địa phương rất khó khăn, thậm chí không thể gọi điện được.

Ông Được cho biết một trong những hướng điều chỉnh của Long An là để các doanh nghiệp hoàn toàn tự chủ y tế trong tất cả các việc phòng chống dịch, từ mua dụng cụ test, quy trình test… 

"Nhưng chúng tôi sẽ mở hơn nữa là tính toán ưu tiên cho F0 cách ly tại nhà nếu gia đình đủ điều kiện cách ly. Hơn nữa, quan điểm về việc cách ly tại nhà cũng đã thoáng hơn. Chỉ cần có phòng riêng, tách biệt được thì cho cách ly ở nhà. 

Công nhân ở Long An đều đã được tiêm 2 mũi vắc xin hết rồi, ở nhà có người chăm sóc, được chia sẻ, được quan tâm nhiều hơn và chỉ cần có tinh thần tốt thì sẽ dễ phục hồi hơn", ông Được giải thích. 

Bên cạnh đó, ông Được còn cho biết thêm tỉnh cũng đang tính toán phương án thay đổi, cân nhắc việc để F1 sau khi xét nghiệm PCR âm tính thì không cần phải cách ly, mà cho tiếp tục sản xuất. 

"Tất nhiên, chúng tôi sẽ tính toán điều này dựa trên cơ sở khoa học, y tế kỹ càng mới có thể kết luận và đưa ra áp dụng. Vì hiện nay, còn có người dưới 18 tuổi chưa được tiêm vắc xin nên chúng ta cũng thận trọng, tránh việc dịch lây lan mất kiểm soát", ông Được nói thêm.

Về câu chuyện nhiều đơn vị cấp xã còn phản ứng chậm, chưa phối hợp và chủ động hỗ trợ doanh nghiệp xử lý F0 được "trơn tru", ông Được yêu cầu UBND tỉnh Long An phải tập huấn lại các xã trên tinh thần 3 sẵn sàng: sẵn sàng vật tư y tế, sẵn sàng về chuyên môn nghiệp vụ phòng chống dịch và sẵn sàng để điện thoại hotline luôn có người trực bắt máy. 

"Làm sao để doanh nghiệp, người dân gọi điện hotline thì được ngay. Điều này Thủ tướng đã quán triệt rồi. Lãnh đạo tỉnh cũng đã nhắc rất nhiều rồi. 

Tới đây tôi cũng sẽ gọi thử. Nếu gọi mà ò í e thì lãnh đạo xã có khi là bay chức. Tôi không nói hù đâu. Có thể ò í e lần đầu còn châm chước, chứ đừng để lần hai, lần ba thì bay thật", bí thư tỉnh Long An nhấn mạnh. 

Long An cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp sau 4 giờ nộp hồ sơ Long An cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp sau 4 giờ nộp hồ sơ

TTO - Giữa mùa dịch, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hoạt động đầy đủ đã được UBND tỉnh Long An giải quyết, trao giấy chứng nhận đầu tư ngay trong chiều cùng ngày.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên