18/10/2020 10:04 GMT+7

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên kêu gọi đồng tâm hiệp lực xây dựng phát triển TP.HCM

TIẾN LONG - MAI HƯƠNG
TIẾN LONG - MAI HƯƠNG

TTO - Sáng 18-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên kêu gọi đồng tâm hiệp lực xây dựng phát triển TP.HCM - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu nhận nhiệm vụ sáng 18-10 - Ảnh: TỰ TRUNG

Ban chấp hành (gồm 62 người), Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM (16 người), Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM (14 người) khóa XI nhiệm kỳ 2020 - 2025, đoàn đại biểu Đảng bộ TP.HCM tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (47 người) đã ra mắt đại hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Nên, bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025, nói: "Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bằng tình cảm cá nhân, tôi xin chân thành cảm ơn các đại biểu tham gia đại hội đã tín nhiệm bầu và giao trọng trách lớn lao trước Đảng bộ và nhân dân TP".

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên kêu gọi đồng tâm hiệp lực xây dựng phát triển TP.HCM - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thiện Nhân (phải) tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên - Ảnh: TỰ TRUNG

Ông Nên nhấn mạnh những thành tựu của TP đạt được thời gian qua là công sức đóng góp lớn lao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Trong đó có đóng góp hết sức to lớn của Ban chấp hành Đảng bộ TP qua các thời kỳ.

Do vậy, Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa mới trân trọng tiếp nhận những công việc thuộc trách nhiệm do Ban chấp hành nhiệm kỳ cũ giao lại.

Hứa trước Đảng, nhân dân, Ban chấp hành khóa mới sẽ kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng, bản lĩnh kiên cường, sáng tạo, nghĩa tình của TP nhằm phát triển TP với mục tiêu cùng cả nước, vì cả nước.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên mong muốn luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc... qua các thời kỳ. Đồng thời kính mong nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ…

Ông Nên kêu gọi sự đồng tâm hiệp lực của người dân, sự cộng đồng trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, sự hợp tác của bạn bè quốc tế để chung sức cùng Đảng bộ TP thực hiện thành công, thắng lợi Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên kêu gọi đồng tâm hiệp lực xây dựng phát triển TP.HCM - Ảnh 3.

Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM ra mắt đại hội sáng 18-10 - Ảnh: TỰ TRUNG

Cũng trong phiên bế mạc, thay mặt Ủy ban kiểm tra Thành ủy khóa mới, ông Dương Ngọc Hải, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP, cho biết sẽ cùng tập thể Ủy ban kiểm tra Thành ủy nỗ lực phát huy trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Thành ủy chỉ đạo toàn diện công tác kiểm tra của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra Đảng, ngăn ngừa vi phạm, song song đó chỉnh đốn Đảng nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và nhân dân TP.

Phó bí thư thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang thay mặt đoàn đại biểu TP dự Đại hội Đảng toàn quốc cam kết: Với tinh thần TP.HCM vì cả nước - cùng cả nước, đoàn đại biểu TP sẽ nỗ lực đem hết tinh thần, tình cảm, trí tuệ góp phần vào sự thành công của Đại hội toàn quốc lần XIII của Đảng.

16 thành viên Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 16 thành viên Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025

TTO - Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban chấp hành Đảng bộ TP lần thứ XI đã bầu Ban thường vụ Thành ủy TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TIẾN LONG - MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên