24/04/2023 18:26 GMT+7

Bí thư Thành ủy Biên Hòa xin nghỉ việc

Chiều 24-4, tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc cho ông Võ Văn Chánh, bí thư Thành ủy Biên Hòa, nghỉ việc theo nguyện vọng.

Bí thư Thành ủy Biên Hòa xin nghỉ việc - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Chánh, bí thư Thành ủy Biên Hòa xin nghỉ việc từ 1-5-2023 - Ảnh: H.M

Theo đó, ông Võ Văn Chánh sẽ nghỉ việc từ ngày 1-5.

Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cũng công bố quyết định giao cho ông Huỳnh Tấn Đạt - phó bí thư thường trực Thành ủy Biên Hòa, chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Biên Hòa - phụ trách điều hành hoạt động của Đảng bộ TP Biên Hòa cho đến khi kiện toàn nhân sự giữ chức bí thư Thành ủy Biên Hòa.

Ông Võ Văn Chánh có 37 năm công tác, trong đó có 27 năm làm việc ở Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trước khi làm bí thư Thành ủy Biên Hòa, ông Chánh từng nhiều năm làm phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường rồi làm phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Tháng 3-2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Võ Văn Chánh.

Tại buổi công bố quyết định, ông Chánh nói ở vị trí công tác nào cũng luôn nỗ lực làm tốt công việc, nhưng quá trình công tác "cũng không tránh khỏi những thiếu sót".

Dự án khu dân cư Bình Đa: 3 cựu phó chủ tịch tỉnh Đồng Nai dính líu gì?Dự án khu dân cư Bình Đa: 3 cựu phó chủ tịch tỉnh Đồng Nai dính líu gì?

TTO - Thanh tra tỉnh Đồng Nai vừa chuyển hồ sơ vụ dự án khu dân cư Bình Đa (TP Biên Hòa) cho cơ quan điều tra, trong đó có 3 cựu phó chủ tịch UBND tỉnh được "điểm tên", gồm các ông Trần Văn Vĩnh, Trần Minh Phúc và Võ Văn Chánh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên