06/03/2024 12:55 GMT+7

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Làm đúng thôi chưa đủ mà phải đổi mới sáng tạo

Thúc đẩy tinh thần năng nổ của đội ngũ trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng chỉ làm đúng thôi thì không ổn, không có chuyển biến tích cực, mà phải đổi mới sáng tạo.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại phiên họp - Ảnh: TRUNG TÂM BÁO CHÍ TP.HCM

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại phiên họp - Ảnh: TRUNG TÂM BÁO CHÍ TP.HCM

Sáng 6-3, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đến dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp kinh tế - xã hội tháng 2, 2 tháng đầu năm 2024 do UBND TP.HCM tổ chức.

Khác với những lo ngại về việc tăng trưởng quý 1-2024 sẽ lặp lại kịch bản như quý 1-2023 (GRDP quý 1-2023 chỉ tăng 0,7%), 2 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội của TP.HCM có nhiều kết quả tích cực.

Phát huy tinh thần năng nổ của đội ngũ

Tổng mức bản lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của TP tăng gần 15% so với cùng kỳ. Xuất khẩu ước đạt 6,3 tỉ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ. 

Nhập khẩu đạt 8,4 tỉ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 4,3% so với cùng kỳ. 

Tổng thu ngân sách ước đạt 103.164 tỉ đồng, đạt 21% dự toán và tăng 14% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương là 10.373 tỉ đồng, đạt 7% dự toán, tăng 61,57% so với cùng kỳ.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, ông Nguyễn Văn Nên - bí thư Thành ủy TP.HCM - đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân, chiến sĩ… đã chung tay đóng góp cho sự phát triển của TP.

Ông Nên cho rằng nhờ sự chủ động từ sớm, xác định các nhóm nhiệm vụ chặt chẽ, xác định trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị nên tăng trưởng kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm có nhiều kết quả tích cực.

Bí thư Thành ủy TP.HCM tiếp tục thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, năng nổ của đội ngũ để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng trong thời gian tới. Ông đề nghị không chỉ làm đúng mà phải năng động, sáng tạo.

"Có những việc anh làm đúng rồi đó hoặc anh không làm (làm sai - PV) cũng đúng nhưng có cái đúng hơn là nghĩ cách làm cho bằng được, nhất là trong bối cảnh TP được giao nhiều sứ mệnh phải nghĩ đến cái vượt trội, đổi mới sáng tạo. 

Có những cái đúng đó, nhưng kết quả của sự đúng đó không ổn, không có chuyển biến tích cực. Đúng đó là đúng quy định, đúng quy tắc, đúng quy trình nhưng không có giá trị khác", Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.

Thống nhất những phương hướng, nhiệm vụ UBND TP.HCM đề ra trong thời gian tới, ông Nên đề nghị không chủ quan trước những kết quả đạt được mà cần đánh giá sát những mặt còn hạn chế, yếu kém để cải thiện trong thời gian tới.

Đồng thời, kiểm tra, giám sát phải kịp thời để uốn nắn sai phạm nhưng phải tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị làm việc, không nên làm ảnh hưởng quá lớn đến tiến độ công việc chung.

Không dung túng để thành phần yếu kém trong hệ thống

Nói về nhiệm vụ của chủ đề năm, Bí thư Thành ủy TP cho biết trong đó có nhóm nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, ở đây chủ yếu về con người. 

Ông Nên đề nghị không nói nhiều việc "còn đâu đó, ai đó làm chưa tốt" mà phải giao cho người đứng đầu chịu trách nhiệm. Ông yêu cầu không dung túng, không để thành phần yếu kém tồn tại trong hệ thống.

Về chuyển đổi số, Bí thư Nên cho rằng các hệ thống phục vụ chuyển đổi số cần đồng bộ với cơ sở dữ liệu của công an, không nên làm riêng lẻ vừa lãng phí vừa chậm tiến độ.

Bí thư Nguyễn Văn Nên đặt hàng Sở Thông tin và Truyền thông TP hệ thống giám sát tiến độ công việc của từng cấp, từng ngành.

"Làm sao qua hệ thống có thể nhận biết còn ai đó, chỗ nào đó nhận việc mà không làm hoặc làm chậm trễ, đùn đẩy, tránh né. Làm sao công tác kiểm tra phải dễ dàng", ông Nên nói.

Về thực hiện nghị quyết 98, có ý kiến cho rằng hiện nay công việc quá nhiều nhưng đội ngũ còn mỏng, gây quá sức. 

Bí thư Nên cho biết TP có ý định thành lập các tổ chức ngoài nhà nước có thể tham gia một số hoạt động hành chính nhưng không vi phạm pháp luật để đẩy nhanh tiến độ công việc.

Nói thêm về việc xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng đây là vụ việc chưa từng có tại TP.HCM, số lượng người liên quan rất lớn, xét xử trong vòng 60 ngày. 

Ông Nên đề nghị phải đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến các hoạt động khác của TP.

"Đây là vụ việc lớn, có quan hệ mật thiết đến nhiều mối quan hệ khác, kể cả yếu tố nước ngoài, phải có sự phối hợp từ truyền thông đến công tác xét xử, phải bảo đảm ra những phán xét cuối cùng, đúng người đúng tội, đúng pháp luật. Đặc biệt chuẩn bị kế hoạch thi hành án", ông Nên nói.

Dự báo tăng trưởng GRDP quý 1-2024 đạt hơn 5,5%

Đánh giá về tình hình tăng trưởng kinh tế - xã hội, ông Nguyễn Khắc Hoàng - cục trưởng Cục Thống kê TP.HCM - cho rằng kinh tế - xã hội của TP 2 tháng đầu năm có nhiều điểm sáng.

Trong đó sản xuất công nghiệp 4,3% nhưng sức phục hồi còn thấp, còn nhiều khó khăn. Trong đó, 9/31 ngành công nghiệp vẫn đang còn giảm so với cùng kỳ.

Ngoài ra, chỉ số tiêu thụ của ngành chế biến, chế tạo chỉ tăng 7,5% nhưng tồn kho 2 tháng đầu năm lại tăng 24,6%.

Nếu so sánh tăng trưởng sản xuất công nghiệp với các TP trực thuộc trung ương như Hà Nội tăng 3,3%, Đà Nẵng 4,7%, Cần Thơ 8,4% và Hải Phòng 13,9% thì mức tăng của TP chỉ ở tương đối.

Nếu so với cả nước, từ tháng 2-2023 đến nay, chỉ số sản xuất công nghiệp của TP luôn tăng cao hơn cả nước nhưng hiện tại lại thấp hơn cả nước.

Đáng chú ý là kinh doanh bất động sản đang có tín hiệu khởi sắc, 2 tháng đầu năm tăng 20,1% trong khi trước đó luôn tăng trưởng âm. Thu thuế nhà đất cũng tăng 30,8%.

Ngoài ra, giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng mới chỉ đạt 1.641 tỉ đồng, nhưng so với cùng kỳ gấp 4,4%. Lạm phát duy trì ở mức 3,03%.

"Theo đánh giá thì hiện nay chưa thấy yếu tố bất lợi, ảnh hưởng đến nền kinh tế như trong quý 1-2023. Dự báo tăng trưởng GRDP quý 1 vẫn hơn 5,5%. Tuy nhiên vẫn tiếp tục thúc đẩy tiêu dùng, đẩy mạnh đầu tư công, cải thiện năng suất lao động", ông Hoàng nói.

TP.HCM ban hành chỉ thị phát triển kinh tế - xã hội năm 2024TP.HCM ban hành chỉ thị phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch công tác năm ngay trong tháng 1 và phân công nhiệm vụ theo hướng "cá thể hóa trách nhiệm, cụ thể hóa công việc".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên