Bí thư Hà Nội chỉ đạo rà soát đề xuất xây đường trên cao kết nối nút giao Cổ Linh ra cao tốc

Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã ban hành thông báo về chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, tại cuộc kiểm tra thực địa tiến độ thi công một số dự án giao thông trọng điểm ngày 28-6-2026.

Bí thư Hà Nội chỉ đạo rà soát đề xuất xây tuyến đường trên cao kết nối nút giao Cổ Linh ra cao tốc - Ảnh 1.

Bí thư Hà Nội chỉ đạo sau khi kiểm tra thực địa các dự án tại Hà Nội ngày 28-6 - Ảnh: QUANG THÁI

Cụ thể sau khi kiểm tra thực địa các dự án, nghe báo cáo của các đơn vị, địa phương, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo:

Đối với dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh - Đàm Quang Trung, đây là nút giao cửa ngõ, kết nối Hà Nội với các tỉnh, thành phố phía đông bắc và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Qua kiểm tra cho thấy tiến độ triển khai dự án còn chậm. Vì vậy Bí thư Thành ủy giao Đảng ủy UBND TP, lãnh đạo UBND TP chỉ đạo các sở, ngành liên quan và phường Long Biên khẩn trương tháo gỡ toàn bộ vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật, điện, nước, viễn thông, thoát nước.

Đồng thời tổ chức thi công khoa học, an toàn, liên tục, phấn đấu rút ngắn tối đa thời gian thực hiện nhưng tuyệt đối không để xảy ra sự cố kỹ thuật, mất an toàn giao thông và chất lượng công trình.

Trong đó khẩn trương hoàn thành toàn bộ việc xén mở, chỉnh trang và hoàn thiện 4 góc nút giao Cổ Linh - Đàm Quang Trung trong tháng 7-2026. Đồng thời bảo đảm giao thông thông thoáng, an toàn, giảm ùn tắc ngay trong quá trình thi công.

Đối với hạng mục hầm chui, cần đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu thông xe trước Tết Nguyên đán năm 2027 và hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 4-2027. Không bố trí các công trình có nguy cơ làm tăng áp lực phương tiện, gây ùn tắc mới tại nút giao.

Đối với đề xuất nghiên cứu tuyến đường trên cao kết nối từ khu vực nút giao Cổ Linh ra tuyến cao tốc, Bí thư Thành ủy giao Đảng ủy UBND TP chỉ đạo UBND TP và các đơn vị rà soát các quy định, cân đối nguồn lực.

Trong trường hợp đủ điều kiện, đề xuất đưa vào danh mục đầu tư để giải quyết căn cơ, dài hạn bài toán giao thông cửa ngõ của TP, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đối với dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai còn một số trường hợp chưa đồng thuận, còn vướng mắc liên quan đến đất ở, di dời mộ chí cần tập trung tuyên truyền, vận động để người dân sớm bàn giao mặt bằng để triển khai dự án đúng tiến độ.

Trước thực tế trên, Bí thư Thành ủy giao Đảng ủy UBND TP chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ, hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30-6-2026. Hoàn thành phá dỡ các công trình để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công trước ngày 15-7.

Các trường hợp đủ điều kiện pháp lý, đã tuyên truyền, vận động nhưng vẫn cố tình không chấp hành thì tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định pháp luật.

Ngay sau khi có mặt bằng, các đơn vị và nhà thầu phải tổ chức thi công ngay. Phấn đấu thông xe toàn tuyến trước Tết Nguyên đán năm 2027 và hoàn thành toàn bộ dự án trong quý 1-2027.

Xử lý trách nhiệm nếu làm chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ dự án

Đối với dự án quốc lộ 21B, qua kiểm tra, dự án còn bị chia cắt thành nhiều đoạn, nhiều đầu mối, thiếu đồng bộ. Một số đoạn đã hoàn thành, một số đoạn đang thi công, một số đoạn chưa có dự án, dẫn đến nguy cơ đầu tư manh mún, không phát huy hiệu quả toàn tuyến.

Ngoài ra công tác giải phóng mặt bằng tại các xã đang thi công có chuyển biến nhưng chưa đồng đều. Các xã còn lại cần tiếp tục tập trung, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy giao Đảng ủy UBND TP lãnh đạo UBND TP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiên cứu phương án giao 1 đơn vị của TP làm chủ đầu tư đối với các đoạn còn lại của tuyến quốc lộ 21B để bảo đảm đồng bộ về quy hoạch, thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiến độ và chất lượng toàn tuyến.

Đối với xã Thanh Oai, phải hoàn thành chi trả tiền và bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trước ngày 30-6.

Đối với xã Dân Hòa, phê duyệt xong toàn bộ phương án còn lại, tổ chức chi trả và bàn giao mặt bằng dứt điểm trước ngày 30-6.

Các xã còn lại tập trung cao độ xử lý các vướng mắc liên quan, hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch trước ngày 15-7.

Riêng đối với xã Ứng Thiên, đảm bảo hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30-9-2026, hoàn thành dự án xong trước ngày 30-4-2027.

Bí thư Thành ủy giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy theo dõi, giám sát việc thực hiện các chỉ đạo tại thông báo này.

Trong đó cần kịp thời kiểm tra, kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, chậm trễ, đùn đẩy, né tránh, làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư các dự án.

Bí thư Hà Nội chỉ đạo rà soát đề xuất xây tuyến đường trên cao kết nối nút giao Cổ Linh ra cao tốc - Ảnh 2.Bí thư Thành ủy Hà Nội: Thông xe hầm chui nút giao Cổ Linh trước Tết Nguyên đán 2027

Chiều 28-6, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã đi kiểm tra tiến độ thi công các dự án hầm chui tại nút giao Cổ Linh (phường Long Biên); dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai; dự án đầu tư hoàn thiện tuyến quốc lộ 21B.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất