15/06/2020 18:46 GMT+7

Bí thư Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị phóng viên góp ý cho báo cáo chính trị

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu vừa công bố dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự thảo này sẽ được đăng tải công khai để lấy ý kiến nhân dân.

Bí thư Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị phóng viên góp ý cho báo cáo chính trị - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Xinh - trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, phát biểu tại buổi giao ban - Ảnh: Đ.H

Chiều 15-6, tại buổi giao ban báo chí 6 tháng đầu năm 2020, ông Nguyễn Văn Xinh - trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, thông báo cơ quan này đã hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Dự thảo này được công khai trên các phương tiện để nhân dân góp ý. 

Ông Xinh gợi ý một số nội dung cần thảo luận, có ý kiến như: có lĩnh vực nào làm được nhưng chưa phản ánh hay nhận định trong dự thảo; có khuyết điểm nào được cho là quan trọng cần đánh giá nhưng chưa đề cập; các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong dự thảo đã sát thực tế chưa, có khả thi không?...

Bí thư Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị phóng viên góp ý cho báo cáo chính trị - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, đề nghị các phóng viên báo chí tác nghiệp trên địa bàn góp ý cho dự thảo báo cáo chính trị - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, khẳng định dự thảo sẽ được tiếp thu, góp ý ở nhiều góc độ từ các nhân sĩ trí thức đến các chuyên gia đầu ngành, từ người dân đến các cơ sở Đảng. 

Bí thư Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị ban ngành chức năng nên mở một hội thảo dành riêng cho các phóng viên báo chí tác nghiệp trên địa bàn để góp ý sâu, đóng góp ý kiến cho dự thảo vì phóng viên báo chí là người am hiểu sâu, hiểu rõ những thuận lợi và khó khăn của tỉnh. 

"Kinh tế xuất hiện vấn đề gì, xã hội vấn đề gì, xây dựng Đảng xuất hiện vấn đề gì. Mong các nhà báo, phóng viên góp ý", ông Lĩnh gửi gắm.

Bí thư Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị phóng viên góp ý cho báo cáo chính trị - Ảnh 3.

Một phóng viên đọc dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Đồng thời, ông Nguyễn Hồng Lĩnh cũng thông báo một số nét chính của kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Đó là xác định có bốn trụ cột kinh tế: cảng biển, công nghiệp, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Chủ trương phát triển kinh tế theo mô hình bền vững, phát triển gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người dân, xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ để phục vụ nhân dân tận tụy. 

"Nhà báo phải công tâm, lắng nghe nhiều chiều để biết bản chất vấn đề, vi phạm như thế nào, nguyên nhân ở đâu, có cán bộ nào dính vô không. Phải nói cho đúng để người ta tâm phục, khẩu phục", ông Lĩnh nói với các phóng viên, nhà báo nhân Ngày báo chí cách mạng Việt Nam.

Gần 80 doanh nghiệp du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu giảm giá để kích cầu Gần 80 doanh nghiệp du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu giảm giá để kích cầu

TTO - Đến nay đã có gần 80 doanh nghiệp là hội viên của Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia chương trình kích cầu sau đại dịch COVID-19, tung ra nhiều gói ưu đãi, giảm giá 10-50%.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên