![]() |
Cảnh sát thành phố Charleroi thắt chặt an ninh tại trụ sở cảnh sát sau vụ tấn công hôm 6-8 - Ảnh: AFP |
Cảnh sát cho biết một sĩ quan cảnh sát thứ ba đã bắn kẻ tấn công. Y chết sau đó vì vết thương nặng nhưng 2 nữ cảnh sát trên nhờ đó mà thoát chết.
Trong khi đó thủ tướng Charles Michel cho rằng đó là một cuộc tấn công khủng bố. "Dấu hiệu ban đầu thiên về hướng khủng bố" - ông Michel nói với kênh truyền hình RTL.
Đài truyền hình VRT cho biết kẻ tấn công đã rút mã tấu ra khi hai nữ nhân viên cảnh sát trên yêu cầu lục soát người y tại một chốt an ninh bên ngoài trụ sở cảnh sát của thành phố.
Đây là một trong số những biện pháp an ninh mới được áp dụng trên đất Bỉ sau khi xảy ra các cuộc tấn công cực đoan lớn suốt 9 tháng qua nhắm đến Bỉ và Pháp.
Một người đàn ông nói với đài truyền hình VTM rằng ông cùng bạn bè đã nghe thấy 5 hoặc 6 tiếng súng nổ liên tục và sau đó khoảng 30 giây lại nghe thêm 3 phát súng nữa.
Truyền thông Bỉ cho biết giới chức trách đang xác định danh tính nghi can do y không mang theo giấy tờ tùy thân khi thực hiện vụ tấn công.
Reuters cho biết Bỉ và thủ đô Brussels - nơi tổ chức Liên minh châu Âu và NATO đặt trụ sở - hiện đang trong tình trạng báo động an ninh cao mức 3 trong thang chia 4 mức của nước này.
Mức 3 quy định rằng đây là cảnh báo an ninh về một mối đe dọa "có thể và có khả năng xảy ra".
Tháng 3 vừa qua, những kẻ đánh bom tự sát đã giết chết 32 người trong các vụ tấn công tại sân bay Brussels và ga tàu điện ngầm ở thủ đô này.
Sự cố ngày hôm qua diễn ra sau một loạt các vụ tấn công trong tháng trước tại Pháp và Đức. Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm nhiều vụ trong số này.
Vụ tấn công tồi tệ nhất gần đây là tại Nice (Pháp) khi một kẻ lái xe tải tông vào đám đông xem bắn pháo hoa tối Quốc khánh 14-7 khiến 85 người thiệt mạng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận