11/07/2018 11:34 GMT+7

'Bí quyết' của cậu học trò đạt 9,75 điểm môn văn

LÊ TRUNG - THÁI BÁ DŨNG
LÊ TRUNG - THÁI BÁ DŨNG

TTO - 'Khi nghe tỉnh Quảng Nam chỉ có duy nhất điểm văn được 9,75 em không nghĩ là mình, giờ biết thấy run run, vui mừng khôn xiết', Nguyễn Quốc Thạch chia sẻ.

Bí quyết của cậu học trò đạt 9,75 điểm môn văn - Ảnh 1.

Thạch vui vẻ bên mẹ khi biết điểm văn là 9,75 - Ảnh: LÊ TRUNG

Sáng 11-7, ngôi nhà của cậu học trò Nguyễn Quốc Thạch - học sinh trường THPT Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ, Quảng Nam rộn tiếng cười. Nhiều người thân, hàng xóm đến chúc mừng Thạch là thí sinh duy nhất ở Quảng Nam đạt 9,75 điểm môn văn trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Đây là mức điểm cao nhất môn văn cho đến thời điểm này.

"Sáng nay em mới tra trên mạng, thấy điểm như vậy nên người cứ run run, vui và bất ngờ quá. Mẹ cùng coi điểm với em thì mẹ la lên thật lớn vì quá vui", Thạch kể.

Thạch cũng cho biết từ sáng giờ nhiều thầy cô, người thân điện thoại hỏi thăm, chúc mừng em.

Ngoài môn văn, hai môn còn lại mà Thạch dự định xét tuyển khối D14 cũng có kết quả khá cao với sử 9 điểm, tiếng Anh 8,2 điểm.

Thạch chia sẻ bí quyết làm bài thi - Video: LÊ TRUNG

Thạch kể trong kỳ thi vừa qua, đối với môn văn, thi xong em khá tự tin, đoán mình được tầm 9 điểm. "Khi làm bài em rất chăm chú, làm xong nhìn đồng hồ còn dư thời gian khoảng 20 phút. Thế là em ngồi dò lại từ đầu đến cuối, đến hết giờ thi mới nộp bài ra về", Thạch kể.

Theo Thạch, câu hỏi về tiềm lực đất nước "rất lạ". "Em cũng phân tích kỹ đề, liên hệ kiến thức môn địa lý và lịch sử, kiến thức trên báo, mạng để đưa vào bài làm", Thạch chia sẻ.

Trong quá trình học, 10 năm Thạch được học sinh giỏi, 2 năm học sinh khá. Em học ổn nhất môn tiếng Anh và lịch sử và là thành viên đội tuyển học sinh giỏi môn tiếng Anh của tỉnh từ năm lớp 10. Kỳ thi học sinh giỏi năm lớp 12 vừa qua, Thạch đạt giải Ba cấp tỉnh môn tiếng Anh.

Ngoài ra văn cũng là môn học yêu thích của em, lớp 12 em đạt điểm tổng kết cả năm là 9,5.

Thạch chia sẻ nguyện vọng của em là xét tuyển vào ngành sư phạm tiếng Anh của trường ĐH ngoại ngữ Huế, và em khá tự tin kết quả xét tuyển sẽ đậu.

66 thí sinh Quảng Nam đạt điểm trên 9 môn văn

Ông Hà Thanh Quốc - giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, cho biết theo thống kê sơ bộ, kỳ thi THPT quốc gia 2018, toàn tỉnh Quảng Nam có tới 66 thí sinh đạt điểm từ 9 trở lên môn văn.

Trong số này thí sinh Nguyễn Quốc Thạch đạt điểm 9,75 môn văn, điểm 9 môn lịch sử, môn địa lý đạt 6,75. Đây là thí sinh có tổng điểm khối C đứng đầu tỉnh.

Thí sinh Lê Thị Nhàng (vừa học xong lớp 12/2 THPT Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam) đạt điểm 10 môn giáo dục công dân là trường hợp điểm 10 duy nhất của toàn tỉnh.

"Đây thực sự là một bất ngờ đối với chúng tôi. Học sinh này người dân tộc Xê Đăng ở huyện Nam Trà My - một huyện rất khó khăn, hạn chế nhiều cho việc học hành", ông Quốc nói.

Ngoài hai thí sinh trên, với tổng số 66 thí sinh đạt điểm trên 9 môn văn học đã góp phần kéo tỉ lệ đậu tốt nghiệp (trước phúc khảo) toàn tỉnh Quảng Nam từ 91,4% năm 2017 lên mức 94,65% năm nay. "Đề thi năm nay được đánh giá là khó nhưng kết quả thi như thế này thực sự khiến chúng tôi rất tự hào", giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam phấn khởi

Tổng số điểm 9 tất cả các môn thi toàn tỉnh Quảng Nam là 339.

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2018 trên Tuổi Trẻ Online Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2018 trên Tuổi Trẻ Online

TTO - Ngày 11-7, Bộ GD-ĐT sẽ công bố điểm thi THPT quốc gia 2018. Tuổi Trẻ ra mắt trang tra cứu điểm thi giúp bạn đọc có thể tra cứu điểm thi nhanh và chính xác nhất.

LÊ TRUNG - THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên