30/03/2020 10:32 GMT+7

Bị phạt 10 triệu đồng vì tung tin giả 'phong tỏa TP.HCM 14 ngày'

NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

TTO - Công an quận Tân Phú (TP.HCM) vừa ra quyết định phạt 10 triệu đồng đối với nam thanh niên có hành vi đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 trên mạng xã hội.

Bị phạt 10 triệu đồng vì tung tin giả phong tỏa TP.HCM 14 ngày - Ảnh 1.

Công an quận Tân Phú đọc quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Văn Đ. (phải) - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ngày 30-3, tại trụ sở công an phường Hiệp Tân (quận Tân Phú, TP.HCM), Công an quận Tân Phú đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Đ. (20 tuổi, nơi ở hiện nay tại quận Tân Phú) vì tung tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 26-3, Nguyễn Văn Đ. đã đăng tải bài viết có nội dung "TP.HCM bị phong tỏa từ ngày 28-3..."  trên trang Facebook cá nhân. Qua làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Đ. thừa nhận việc đăng tải thông tin sai sự thật trên.

Công an quận Tân Phú ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Đ. số tiền 10 triệu đồng căn cứ vào quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 64, Nghị định 174 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần vô tuyến điện.

Nguyễn Văn Đ. ký vào biên bản vi phạm - Video: NGỌC KHẢI

Trước đó, Tuổi Trẻ Online  đã đưa tin trưa 26-3, UBND TP.HCM khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc TP.HCM sẽ phong tỏa trong 14 ngày, kể từ ngày 28-3, là hoàn toàn bịa đặt.

TP.HCM đang tập trung tổng lực để phòng chống dịch COVID-19. UBND TP.HCM yêu cầu người dân không lan truyền các thông tin không kiểm chứng, sai sự thật; cần theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP từ những kênh thông tin chính thức.

UBND TP.HCM giao Sở Thông tin - truyền thông phối hợp với Công an TP xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức lan truyền thông tin không kiểm chứng, sai sự thật, ảnh hưởng đến công tác điều hành phòng chống dịch của TP.HCM.

Hằng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP đều họp giao ban, trao đổi thông tin và bàn các giải pháp chống dịch kịp thời.

'Tin giả gánh hậu quả thật' vào tranh cổ động phòng chống COVID-19

TTO - ‘Tin giả gánh hậu quả thật’ là một trong 14 bức tranh cổ động tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 vừa được chọn lựa từ hơn 100 bức trong cuộc vận động sáng tác ngắn kỷ lục của Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch.

NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên