14/03/2010 05:36 GMT+7

"Bí mật" của đàn bà

BS TỊT TUỐT
BS TỊT TUỐT

TTC - Đã xưa rồi cái thời phụ nữ nhất cử nhất động nghe theo chồng, bị lệ thuộc về kinh tế và cả tư tưởng. Thời nay, các chị được giải phóng, được đi học, làm việc, thăng chức chả khác gì nam giới. Tuy nhiên, có một vấn đề mà đàn ông khoái chí là “Gì thì gì chứ trên giường, quý chị vẫn cứ là... đàn bà”. Quan niệm của các ông liệu có đúng không?

(Không cấm đàn ông đọc)

YFPPI4DP.jpgPhóng to

Phụ nữ ít ham muốn hơn nam giới? <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Sai vô cùng. Về mặt nội tiết phụ nữ có estrogene của buồng trứng. Khi cô gái dậy thì estrogene sẽ kích thích ham muốn khiến cô gái cảm thấy “toàn thân chuyển động”. Nếu 90% con trai thủ dâm thì thời nay con gái cũng “tự sướng” tới 80%. Có điều phụ nữ không có “công cụ” lộ thiên, bản chất lại kín đáo, nên không có chuyện “bùng nổ” như phái nam. Nếu nhìn vào cấu trúc giải phẫu thì phụ nữ có nhiều điểm G rải đều toàn thân. Tạo hóa công bằng, nên ông nào biết đi tìm điểm G sẽ nhận được sự “hưởng ứng nhiệt tình” của bà xã. Một số phụ nữ tuyến thượng thận tiết ra nhiều testosterone thì ham muốn dài dài và “mạnh” hơn cả nam giới.

Tình dục là “lưỡi câu” của phụ nữ?

Câu này hơi đúng trong một số trường hợp. Có cô gái “ra đòn quyết định” khi thấy chàng còn chần chờ bằng cách cho chàng “ăn” món tình dục. Thế là chàng mê mẩn và không rời nàng được. Tuy nhiên, sự thật thường phũ phàng hơn nàng tưởng. Khi chàng “ăn no” thì chàng lại chán và muốn đi tìm xem nơi khác có món ngon hơn không. Trường hợp này chỉ đúng khi đã là vợ chồng. Bà xã muốn giải quyết mâu thuẫn về chuyện nuôi dạy con, khi chỉ có hai người trên giường, bà “khều” và ông hưởng ứng, mọi chuyện lại êm đẹp. Ngày hôm sau, họ bình tĩnh bàn bạc với nhau về các vấn đề của gia đình dễ hơn. Và càng đúng khi bà xã làm cho ông chồng thấy cái giường luôn luôn “ấm” để ông khỏi đi tìm nơi khác “ấm” hơn.

Phụ nữ có đồng nghĩa tình dục là tình yêu?

Câu trả lời là “Không!”. Với họ phải có tình yêu rồi mới tiến đến tình dục được. Đây là điểm khác biệt giữa hai giới. Đàn ông khi ham muốn, họ có thể ra đường để “xả” với bất cứ em nào, bởi ham muốn của họ “bùng lên dữ dội” và họ giải quyết “ngay tức khắc”. Còn phụ nữ có thể dùng các thủ đoạn quyến rũ bằng thân hình gợi cảm, lời nói ngọt ngào, ánh mắt lúng liếng, đong đưa cho đến khi anh chết mê chết mệt và đưa ra lời đề nghị. Họ không bao giờ lên giường với người chưa quen biết hoặc chưa có tình cảm (tất nhiên những người mang bán “vốn tự có” không xếp vào đây).

Phụ nữ thích đàn ông “mạnh”?

Cũng chỉ đúng một nửa. Nếu người vợ cũng “mạnh” thì “Mả táng hàm rồng mới được cả đôi”. Còn thường là đàn ông phải “mở màn” trước. Thường họ thích được vuốt ve, âu yếm rồi mới “làm ăn” trong khi một số ông chả cần khởi động, thích thì dàn quân và “đánh nhanh thắng nhanh”. Có ông “thần tốc” đến nỗi bà vợ bảo “chả được gì” lại còn ngơ ngác “không hiểu nổi các bà”. Vốn hiểu biết của đàn ông nhà mình về phụ nữ vẫn còn đang ở bậc mẫu giáo hay gọi là “chưa trưởng thành về tình dục” thì đã tưởng ham muốn liên tục là đủ trình độ “cử nhân” và cưới vợ. Chuyện trục trặc trên giường là tất yếu.

Phụ nữ chỉ thỏa mãn khi đạt cực khoái?

Nhiều người giả bộ khoái để vuốt ve lòng tự ái của đàn ông, điều này lại sai nốt. Khi hai người hòa làm một mà vẫn còn “giả bộ” thì trước sau gì ông chồng cũng phát hiện ra và tức giận. Đây là điểm khác biệt giữa ta và Tây, phụ nữ Tây muốn gì họ nói, còn phụ nữ Á Đông lại để chuyện phòng the mà rì rầm thì thầm với bạn gái, than phiền hay “nổ” cũng vậy. Đàn ông nên biết điều này và hỏi bà xã “Em có thỏa mãn không?” hoặc “Em muốn như thế nào?”.

Phụ nữ tự ái nhất là “không được gì” với những anh “Chưa ra đến chợ đã rơi sạch tiền” lại tiếp tục chứng kiến ông chồng cứ “nguyên xi” như thế mà... ngáy cho đến sáng... Một số chị giữ quan niệm cũ: “Mình là vợ, ông ấy muốn làm gì thì l a m ” , nhưng nếu sau chị ngoại tình với người đàn ông khác lại thấy sung sướng thì bắt đầu đánh giá chồng “Yếu kém, không biết làm chồng!”. Có chị “lên đỉnh” tới 2 - 3 lần lại “đòi” liên tục sẽ làm người đàn ông sợ, không đáp ứng được. Đàn ông bảo “phụ nữ là... trùm rắc rối” cũng có chút ít cơ sở.

Phụ nữ mãn kinh rồi vẫn còn ham?

Không phải tất cả đều như vậy, nhưng xem ra số phụ nữ này cũng chiếm chừng 50%. Khi buồng trứng teo thì tuyến thượng thận tăng tiết testosteron hormon phát động sự ham muốn. Có chị khoe “còn hơn cả hồi trẻ”. Con cháu thấy ông bà già còn “anh, em” ngọt xớt lại ngủ chung giường, nhìn nhau âu yếm thì khúc khích cười. Cũng chả nên như thế mà nên mừng mới đúng! Nếu cụ ông còn “mạnh” mà bà lại từ chối thì ông đành mang cái “mạnh” ấy “gửi tặng” bà khác. Kết cục là gia đình xào xáo, bà và con cháu nhìn ông “già rồi mất nết”. Nếu bà nghĩ đến gia đình thì phải tìm giải pháp ôn hòa như uống nội tiết, dùng chất bôi trơn để ông vẫn vui vẻ ở nhà.

Thống kê của các nhà khoa học Pháp thì so với 20 năm trước đây, phụ nữ 50 tuổi ở nước họ có ham muốn nhiều gấp 3 lần. Cũng là điều đáng suy ngẫm với các chị đang ở tuổi xế chiều của ta.

Vậy thì phụ nữ của ta nhìn nhận chuyện ấy như thế nào? Vẫn còn nửa vời. Một số “muốn” mà không nói, số nữa “không được gì” lại giả bộ, số khác phóng túng từ khi mới lớn thì “mạnh” đến mức ông chồng phát khiếp. Tuy nhiên, nếu đã là vợ chồng thì nên trao đổi rõ ràng với nhau giống như “Hôm nay anh muốn ăn cá hay ăn thịt?”, tại sao chuyện chỉ có hai người lại giữ nó trong vòng “bí hiểm”. Vì thế, giải phóng cái đầu phụ nữ trong chuyện phòng the chính là góp phần giúp họ giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Qq7FIlmX.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số Tân Niên 2010 (số 399) ra ngày 1-3-2010hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

BS TỊT TUỐT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên