16/07/2019 21:38 GMT+7

Bị la mắng say xỉn, con bóp cổ cha đến chết

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Con say xỉn không lo làm ăn, người cha bực tức la mắng. Thế nhưng thật bất ngờ, người con không tỉnh ngộ lại bóp cổ giết cha.

Bị la mắng say xỉn, con bóp cổ cha đến chết - Ảnh 1.

Bị cha la mắng chuyện nhậu nhẹt, Yết chặn đường ra tay bóp cổ giết cha - Ảnh minh họa

Ngày 16-7, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành bắt giữ Đinh Văn Yết (29 tuổi, ngụ xã Sơn Long, huyện Sơn Tây) để điều tra hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, trong nhiều ngày qua Yết liên tục say xỉn và bị cha là ông Đinh Văn Đúc (58 tuổi) la mắng.

Bực tức vì chuyện này, ngày 15-7, biết cha đi có việc bên hàng xóm, Yết đã ra chặn đường, xô ngã ông Đúc rồi xông vào bóp cổ. Nạn nhân cố vùng thoát nhưng bị con trai cầm thanh gỗ chẹn vào cổ đến khi tắc thở.

Khi sự việc xảy ra, nhiều người dân địa phương phát hiện đã can ngăn nhưng không kịp. Ông Đúc tử vong sau đó.

Khai nhận với cơ quan công an, Yết thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và cho rằng vì tức tối khi cha liên tục la mắng nên đã chặn đường bóp cổ cha đến chết.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên