22/11/2015 15:20 GMT+7

Bị dọa đánh bom, máy bay từ New York hạ cánh khẩn cấp

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Một chiếc máy bay xuất phát từ New York (Mỹ) đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vừa phải hạ cánh khẩn cấp xuống Canada vì bị dọa đánh bom.

Tàn tích chiếc máy bay Nga bị IS đánh bom - Ảnh: Reuters

Theo AFP, cảnh sát Canada cho biết chiếc máy bay của hãng hàng không Turkish Airlines, chở 256 hành khách và nhân viên phi hành đoàn, đã hạ cánh an toàn ở sân bay Halifax Stanfield tại Halifax, Nova Scotia (Canada).

Cảnh sát Canada đang triển khai chó nghiệp vụ để dò tìm dấu vết chất nổ trên máy bay và trong hành lý của các hành khách.

Nhà chức trách nhận được thông điệp dọa đánh bom lúc máy bay đã cất cánh từ sân bay JFK ở New York.

Trong thời gian qua, chính quyền và các hãng hàng không quốc tế cảnh giác cao độ sau vụ máy bay Nga bị đánh bom ở bán đảo Sinai (Ai Cập) và vụ tấn công đẫm máu tại Paris đêm 13-11. Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) nhận trách nhiệm cả hai vụ tấn công này.

Hồi đầu tuần, hai máy bay của hãng hàng không Pháp Air France từ Mỹ tới Paris cũng phải đổi hướng và hạ cánh khẩn cấp do bị dọa đánh bom. Tuy nhiên nhà chức trách không phát hiện ra chất nổ trên cả hai máy bay.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Máy bay bom