06/08/2015 09:26 GMT+7

Bị điều tra vì bắn chết Voọc quý hiếm

M.VINH
M.VINH

TTO - Người đi săn bị cơ quan chức năng đề nghị truy tố vì trong lúc đi săn đã bắn chết Vọoc chà vá chân đen.

Ngày 5-8, Hạt kiểm lâm huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án sát hại động vật quý hiếm và đề nghị cơ quan điều tra Công an huyện Bảo Lâm tiến hành các thủ tục khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tân (sinh năm 1987, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm).

Theo thông tin từ Hạt kiểm lâm huyện Bảo Lâm, ngày 3-8, lực lượng tuần tra Công an xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) và kiểm lâm huyện bắt quả tang Nguyễn Văn Tân vận chuyển động vật hoang dã trái phép, tạm giữ 1 xe gắn máy, 1 con vật có hình dạng giống khỉ nặng 7 kg, cùng dụng cụ săn bắn là súng tự chế, võng, đèn pin, dao, vỏ đạn và thuốc súng.

Theo tường trình của Tân tại Hạt kiểm lâm huyện Bảo Lâm, khoảng 9g ngày 3-8, Tân đi xe gắn máy vào rừng mang theo súng tự chế, đạn để săn bắn.

Đến khoảng 15g cùng ngày, Tân phát hiện trên cây có 3 con thú, Tân cho rằng đây là khỉ và bắn trúng vào bụng và mắt con thú.

Ngay khi con thú rớt xuống, Tân nhận dạng đây là Vọoc và đã chết. Trong khi mang con Vọoc ra bìa rừng thì Tân bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Qua giám định của Phân Viện nghiên cứu khoa học Tây Nguyên, con thú bị bắn chết là Vọoc chà vá chân đen (tên khoa học: Pygathrix nigripes), là động vật hoang dã quý hiếm thuộc nhóm 1B.

M.VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên