16/11/2017 14:37 GMT+7

Bị đánh và cướp tài sản vì mua dâm không trả tiền trước

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Gái bán dâm yêu cầu trả tiền trước khi “vui vẻ” nhưng khách mua dâm không chịu. Lập tức, một nhóm “bảo kê” xuất hiện đánh và cướp tài sản của khách mua dâm rồi đưa gái bán dâm đi.

Ngày 16-11, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đã lập hồ sơ, truy bắt những người liên quan đến một vụ đánh và cướp tài sản xảy ra tại một nhà trọ trên địa bàn phường An Lạc A.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 13-11, anh H.N.Đ. (28 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) cùng người bạn là P.B.X. (26 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) đi nhậu về đến khu vực gần vòng xoay Mũi Tàu (quận Bình Tân) thấy có hai người phụ nữ vẫy tay mời gọi khách mua dâm.

Lúc này, anh Đ. cùng anh X. đi đến chỗ hai người phụ nữ này để hỏi giá bán dâm và đồng ý với giá 500.000 đồng/lần bán dâm. Sau đó, bốn người thống nhất cùng nhau đến nhà nghỉ Quế Trân (thuộc khu phố 5, phường An Lạc A) để thuê phòng "vui vẻ".

Tại đây, hai phụ nữ bán dâm yêu cầu hai khách mua dâm phải đưa tiền trước nhưng họ không chịu. Lập tức, tại nhà trọ xuất hiện một nhóm thanh niên "bảo kê" đánh hai khách mua dâm và lục trong túi của khách, cướp điện thoại di động (trị giá 6 triệu đồng) và 200.000 đồng tiền mặt. Sau đó, nhóm thanh niên "bảo kê" và hai phụ nữ bán dâm bỏ đi.

Bị cướp tài sản, anh Đ. và anh X. đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Qua truy xét, công an đã xác định những người liên quan và tiến hành truy bắt.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên