31/10/2016 12:56 GMT+7

Bị CSGT phạt nồng độ cồn, một thanh niên đại tiện phản ứng

SƠN BÌNH - TỰ SANG
SƠN BÌNH - TỰ SANG

TTO - Lái xe máy trong tình trạng say xỉn, đi vào đường cấm, bị CSGT lập biên bản, người vi phạm có lời lẽ thiếu kiềm chế và đại tiện luôn trước mặt CSGT.

CSGT gọi công an phường đến mời ông Đ. về làm việc - Ảnh Tự Sang
CSGT gọi công an phường đến mời ông Đ. về làm việc - Ảnh Tự Sang

Sáng 31-10, lãnh đạo đội CSGT tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt công an TP.HCM) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 triệu đồng đối với ông N.M.Đ. (34 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) về nhiều hành vi vi phạm như nồng độ cồn vượt mức 0.4mg/lít khí thở, đi vào đường cấm, không mang theo giấy tờ liên quan.

Đội CSGT tuần tra dẫn đoàn cũng đề nghị UBND P.Hiệp Bình Chánh (Q.Thủ Đức) xem xét xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.M.Đ. về lỗi vi phạm quy định về giữ gìn vệ sinh chung bởi trong quá trình lập biên bản, ông Đ. không hợp tác và đại tiện luôn trước mặt CSGT.

Khoảng 20g tối 30-10, tổ công tác đội CSGT tuần tra dẫn đoàn ra quân xử phạt nồng độ cồn tại giao lộ đường số 20 - Phạm Văn Đồng (P.Hiệp Bình Chánh). Trong lúc đang làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện ông Đ. lái xe máy chở vợ đi vào làn đường cấm và có dấu hiệu say xỉn.

Tổ công tác ra hiệu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn với kết quả ông Đ. vượt 0,4mg/lít khí thở nên lập biên bản vi phạm. Tuy nhiên ông Đ. lè nhè không chấp nhận ký biên bản, có những lời lẽ thiếu kiềm chế và đại tiện luôn trước mặt CSGT. 

Hơn hai tiếng thuyết phục không thành, CSGT gọi cho đại diện công an P.Hiệp Bình Chánh đến hiện trường giải quyết. Tuy nhiên ông Đ. chỉ chấp nhận những lỗi vi phạm khác chứ không chịu vi phạm nồng độ cồn vì cho rằng mình không say. Cơ quan chức năng phải đưa ông Đ. cùng xe máy về công an phường xử lý theo quy định pháp luật.

Đại tiện nơi công cộng bị xử phạt ra sao?

Nghị định 167/2013/NĐ-CP “quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội” nêu rõ hành vi vi phạm quy định về giữ gìn vệ sinh chung như sau: “Tiểu tiện, đại tiện ở đường phố, trên các lối đi chung ở khu vực công cộng và khu dân cư” sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 - 300.000 đồng”.

SƠN BÌNH - TỰ SANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên